Bê tông hóa tuyến đường quanh đập Hố Quờn: Thi công dở dang rồi bỏ đó

N.Đ.AN 04/10/2019 14:36

Năm 2018, đập Hố Quờn ở thôn Hữu Lâm, thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước) được UBND huyện đầu tư kinh phí tu sửa lại. Sau hơn 6 tháng thi công, bờ đập và đập tràn xả lũ được gia cố chắc chắn, bề mặt thân đê và cầu tràn rộng gần 5m được xây dựng kiên cố. Con đường chạy quanh đập Hố Quờn rộng hơn 4m cũng được cơi nới, đầm dện kỹ lưỡng.

Theo người dân địa phương, UBND huyện cho biết sẽ bê tông hóa con đường quanh đập nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân ở “xóm cây trái miền Nam”,  đồng thời tạo cảnh quan để xây dựng địa điểm du lịch sinh thái nơi đây.

Do không có cống thoát nước, nhiều chỗ quanh bờ đập bị xói lở nghiêm trọng.Ảnh: N.Đ.AN
Do không có cống thoát nước, nhiều chỗ quanh bờ đập bị xói lở nghiêm trọng.Ảnh: N.Đ.AN

Đấy là chủ trương hợp lòng dân nên bà con ở “xóm cây trái miền Nam” Hố Quờn hết sức phấn khởi, nhất trí chung tay góp sức làm con đường bê tông quanh đập theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, huyện hứa hẹn mãi vẫn không tiếp tục công trình đang thi công dở dang. Nhiều chỗ không lắp đặt cống thoát nước nên con đường quanh đập chỉ qua những trận mưa đầu mùa đã bị xói lở nghiêm trọng, bồi lấp lòng đập. Con đường bê tông do dân trong xóm làm trong quá trình thi công tu sửa lại đập Hố Quờn bị hư hại, còn con đường bê tông mới theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm vẫn chưa được triển khai thực hiện. Vì vậy, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân ở “xóm cây trái miền Nam” gặp không ít khó khăn.

Bỏ dở dang công trình, không biết bao giờ huyện mới tiếp tục thi công? Bà con ở xóm Hố Quờn rất mong UBND huyện Tiên Phước có câu trả lời dứt khoát.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bê tông hóa tuyến đường quanh đập Hố Quờn: Thi công dở dang rồi bỏ đó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO