"Bà con cần nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống" (clip)

ALĂNG NGƯỚC 25/02/2021 14:28

(QNO) - Đó là lời chia sẻ và động viên của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với bà con ở nóc Ông Sinh (thôn 1, xã Trà Vân, Nam Trà My) vào chiều qua 24.2. Cùng đi có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi, động viên người dân ở nóc ông Sinh (thôn 1, xã Trà Vân, Nam Trà My). Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi, động viên người dân nóc Ông Sinh (thôn 1, xã Trà Vân, Nam Trà My). Ảnh: A.N

Trực tiếp thăm 8 hộ đồng bào Ca Dong có người thân tử vong, nhà cửa vùi lấp bởi nạn lở đất vào cuối tháng 10.2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chia sẻ với những đau thương, mất mát mà đồng bào địa phương gánh chịu thời gian qua. 

Đồng thời nhấn mạnh, sau sự cố đau lòng này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, các tấm lòng hảo tâm đều quan tâm, chung tay hỗ trợ, giúp đồng bào vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Nhân chuyến công tác tại Nam Trà My, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn do bão lũ. Ảnh: A.N
Nhân chuyến công tác tại Nam Trà My, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn do bão lũ. Ảnh: A.N

Từ ngân sách của Trung ương, của tỉnh và sự chung tay, vào cuộc một cách kịp thời của xã hội, đời sống của bà con đã bước đầu ổn định. Đây được xem là món quà mà Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội dành tặng nhằm chia sẻ với khó khăn của đồng bào Ca Dong sau đợt thiên tai, mưa lũ.

"Bây giờ bà con đã có nhà ở mới, không còn lo nắng mưa nữa. Nhiệm vụ sắp tới của bà con, là phải nỗ lực vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, cố gắng vươn lên thoát đói nghèo" - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Clip Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm, động viên bà con nóc Ông Sinh:

Để cuộc sống người dân sớm ổn định một cách bền vững và lâu dài, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị chính quyền huyện Nam Trà My cần tiếp tục chăm lo về nhà ở, nhất là các hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề, có người thân tử vong. Đồng thời nghiên cứu mô hình sản xuất phù hợp, giúp người dân tái sản xuất nông nghiệp, an tâm sinh sống trên vùng đất mới.

Đồng chí Phan Việt Cường cũng dành nhiều thời gian đến thăm từng hộ gia đình ở khu tái định cư nóc Ông Sinh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và tận tay trao quà động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ dân có người thân tử vong, hư hại nhà cửa do sạt lở đất.

Sau khi khảo sát vị trí đất được chọn làm khu tái định cư ở nóc Ông Sinh, đồng chí Phan Việt Cường lưu ý chính quyền địa phương cần tập trung xây dựng hoàn thiện các phần hạ tầng đi kèm, nhất là đảm bảo nước sinh hoạt và công trình nhà vệ sinh. Ảnh: A.N
Sau khi khảo sát vị trí được chọn làm khu tái định cư ở nóc Ông Sinh, đồng chí Phan Việt Cường lưu ý chính quyền địa phương cần tập trung xây dựng hoàn thiện hạ tầng đi kèm, nhất là đảm bảo nước sinh hoạt và công trình nhà vệ sinh. Ảnh: A.N

Ông Hồ Văn Huyện - Chủ tịch UBND xã Trà Vân cho hay, đợt lở đất năm ngoái khiến 20 người dân ở nóc Ông Sinh bị vùi lấp, trong đó 8 người chết và 12 người bị thương, cùng nhiều nhà cửa bị hư hại.

Mới đây, từ nguồn kinh phí vận động, quyên góp tài trợ của Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh, địa phương đã tổ chức bàn giao 7 căn nhà mới (kinh phí xây dựng mỗi căn nhà 220 triệu đồng) theo quy mô nhà truyền thống, bê tông cốt thép, đảm bảo nơi ở ổn định cho đồng bào địa phương.

Những ngôi nhà mới xinh xắn được xây dựng cho đồng bào Ca Dong ở nóc Ông Sinh trên phần đất được người dân địa phương hiến tặng. Ảnh: A.N
Những ngôi nhà mới xinh xắn được xây dựng cho đồng bào Ca Dong ở nóc Ông Sinh trên phần đất được người dân địa phương hiến tặng. Ảnh: A.N
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao quà động viên, biểu dương tinh thần, trách nhiệm của chính quyền xã Trà Vân. Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy trao quà động viên, biểu dương tinh thần trách nhiệm của chính quyền xã Trà Vân. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Bà con cần nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống" (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO