Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dự ngày hội đại đoàn kết tại xã Phước Năng

PHAN VINH 22/11/2019 10:20

(QNO) - Sáng 16.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến dự, chung vui ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư thôn 2 (xã Phước Năng, Phước Sơn) nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2019).

Khu dân cư thôn 2 biểu diễn văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: PHAN VINH
Khu dân cư thôn 2 biểu diễn văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: PHAN VINH

Thôn 2 được sáp nhập từ thôn 2 và thôn 3, là thôn đông dân nhất của xã Phước Năng với 279 hộ, 1.044 nhân khẩu, chia làm 5 tổ đoàn kết. Thôn còn 78 hộ nghèo (27,95%); năm 2019 có 224 hộ đạt gia đình văn hóa (80,28%). Bà con trong thôn chủ yếu làm nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi theo tập quán.

Trong năm 2019, tiếp tục thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ và nhân dân thôn 2 đã nỗ lực vượt lên khó khăn, đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội, đưa cuộc sống ngày càng đi lên.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại ngày hội. Ảnh: PHAN VINH
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại ngày hội. Ảnh: PHAN VINH

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường biểu dương những nỗ lực của bà con khu dân cư thôn 2 trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao. Vì vậy đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu thời gian tới, địa phương phải phân công 30 đảng viên của khu dân cư giúp đỡ các hộ nghèo; đặc biệt, đảng viên và đoàn viên thì không được nghèo. Người dân phải tuân thủ chủ trương đóng cửa rừng, không được khai thác lâm sản trái phép. Mỗi nhà phải tự trồng cây xung quanh vườn để lấy gỗ làm nhà.

Ngoài ra, bà con nên chuyển đổi phương thức trồng rừng từ các loại keo lá tràm, keo tai tượng thành cây gỗ lớn để xuất khẩu, tăng thu nhập. Khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn; phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà người có uy tín. Ảnh: PHAN VINH
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà người có uy tín. Ảnh: PHAN VINH

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng 2 suất quà cho xã Phước Năng và khu dân cư thôn 2; tặng 4 suất quà cho người có uy tín và gia đình có công cách mạng trên địa huyện Phước Sơn. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, 3 suất quà cho người có uy tín và 2 suất quà cho hộ nghèo của thôn 2.

Chung vui cùng điệu múa cồng chiêng truyền thống. Ảnh: PHAN VINH
Chung vui cùng điệu múa cồng chiêng truyền thống. Ảnh: PHAN VINH

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà người có công trên địa bàn Phước Sơn. Ảnh: PHAN VINH
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà người có công trên địa bàn Phước Sơn. Ảnh: PHAN VINH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dự ngày hội đại đoàn kết tại xã Phước Năng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO