Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm chốt kiểm soát phòng dịch Đắk Ngol (clip)

THÀNH CÔNG 15/05/2021 18:22

(QNO) - Nhân chuyến kiểm tra, làm việc tại xã biên giới La Êê (Nam Giang), chiều nay 15.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát phòng dịch Đắk Ngol của Đồn Biên phòng La Êê.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng đoàn công tác vào thăm chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 Đăk Ngol. Ảnh: T.C
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng đoàn công tác vào thăm chốt kiểm soát phòng dịch Đăk Ngol. Ảnh: T.C

Chốt kiểm soát phòng dịch Đắk Ngol thuộc xã La Êê là một trong 26 chốt kiểm soát trọng yếu, bảo vệ đường biên, mốc giới và ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở địa bàn nước bạn Lào.

Đồng chí Phan Việt Cường thăm hỏi đồng bào xã La Dêê trên đường vào thăm chốt. Ảnh: T.C
Đồng chí Phan Việt Cường thăm hỏi đồng bào xã La Êê trên đường vào thăm chốt. Ảnh: T.C

Vượt rừng vào thăm cán bộ, chiến sĩ đang đóng chốt, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời khẳng định, với 157km đường biên giới, đây đang là tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ đường biên, cột mốc trong bối cảnh dịch bệnh bắt đầu bùng phát và đang khá phức tạp ở phía Lào nói chung, tỉnh Sê Kông nói riêng. Phía bên kia biên giới có khá nhiều người đến làm ăn, rất có thể nảy sinh việc người dân tìm cách vượt biên về Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Phan Việt Cường động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám chốt, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Ảnh: T.C
Đồng chí Phan Việt Cường động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám chốt, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Ảnh: T.C

Theo đồng chí Phan Việt Cường, hơn một năm qua, lực lượng biên phòng đã vượt qua rất nhiều khó khăn trở ngại, kiên trì bám chốt để chống dịch Covid-19, bảo vệ tuyến biên giới. Nay các điểm chốt đã kiên cố hơn, điều kiện ăn ở cho lực lượng chống dịch cũng được cải thiện, các cấp chính quyền và nhân dân rất tin tưởng vào lực lượng biên phòng. Mong cán bộ, chiến sĩ tại chốt nói riêng, các điểm chốt khác nói chung vững tin, tiếp tục tập trung bảo vệ biên cương, bảo vệ tuyến đầu.

“Phải giữ chặt tuyến đầu vì hậu phương phía sau, vì cuộc bầu cử sớm ngày mai và cả ngày hội bầu cử toàn dân 23.5 sắp đến. Những đóng góp, hy sinh của các đồng chí sẽ được chính quyền, nhân dân ghi nhận. Đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiếp tục động viên gia đình, người thân yên tâm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trực chốt kiểm soát Đăk Ngol. Ảnh: T.C
Tặng quà cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát Đắk Ngol. Ảnh: T.C

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại chốt Đắk Ngol.

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng quà Đoàn Kinh tế - quốc phòng 207, Trạm xá quân dân y kết hợp của Đồn Biên phòng La Êê.

Clip Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm chốt kiểm soát Đắk Ngol:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm chốt kiểm soát phòng dịch Đắk Ngol (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO