Biểu dương nhiều cách làm dân vận khéo

ALĂNG NGƯỚC 15/01/2021 17:21

(QNO) - Chiều nay 15.1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cùng dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị điểm cầu trung tâm tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: A.N
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: A.N

Năm 2020, công tác dân vận được triển khai khá đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác dân vận, còn phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội, nhất là trong công tác dân vận chính quyền.

Nổi bật là các phong trào giúp dân vùng thiên tai, mô hình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số của lực lượng vũ trang; vận động các tầng lớp nhân dân chung tay phòng chống dịch Covid-19, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của các cấp mặt trận - đoàn thể; cùng hàng nghìn mô hình "dân vận khéo" khác tạo lan tỏa lớn trong cộng đồng...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: A.N

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, các ý kiến tại hội nghị đã khái quát bức tranh của công tác dân vận. Năm 2020, dù có nhiều khó khăn song đã chứng minh, khẳng định vị trí đặc biệt của công tác dân vận đối với đời sống chính trị - xã hội. Toàn Đảng, toàn dân đã vào cuộc mạnh mẽ, hệ thống chính trị có sự đồng bộ trong phòng chống dịch, khắc phục thiên tai, bão lũ, tập trung các nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2020.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thực hiện tốt công tác dân vận, tổ chức thường xuyên công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân. Cán bộ nêu gương, chăm lo cho cuộc sống người dân, nhất là trong thời điểm thiên tai, bão lũ và dịch bệnh. Nhiều lãnh đạo, cán bộ đảng viên có cách làm sáng tạo, gần dân, hiểu dân và làm cầu nối trong công tác tham mưu, phối hợp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành dân vận các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng của UBND tỉnh cho Ban Dân vận TP.Tam Kỳ. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành dân vận các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng của UBND tỉnh cho Ban Dân vận Thành ủy Tam Kỳ. Ảnh: A.N

Đồng chí Lê Văn Dũng cũng nêu rõ một số nội dung cần phải nghiêm túc nhìn nhận và rút kinh nghiệm trong công tác dân vận thời gian tới. Đó là, một số ít cán bộ còn xem nhẹ công tác dân vận, chưa sâu sát vào thực tiễn đời sống người dân; nhiều nơi còn thực hiện chưa tốt quy chế dân vận ở cơ sở, nhất là trong việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo...

Năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị bên cạnh tích cực tham mưu cấp ủy tập trung tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đến với toàn dân, cần lãnh đạo thật tốt công tác dân vận và khắc phục những hạn chế, thiếu sót; chăm lo đời sống người dân, nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao bằng khen cho cá nhân, tập thể Ban Dân vận huyện Hiệp Đức. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân, tập thể Ban Dân vận Huyện ủy Hiệp Đức. Ảnh: A.N

Dịp này, UBND tỉnh trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành dân vận các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng năm 2020 cho Ban Dân vận Thành ủy Tam Kỳ; trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho Ban Dân vận Huyện  ủy Hiệp Đức.

Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng trao Giấy khen các tác giả có tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi báo chí viết về "Dân vận khéo" năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Biểu dương nhiều cách làm dân vận khéo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO