Các nghị quyết của HĐND tỉnh tác động tích cực đến an sinh xã hội

D.LỆ 04/09/2020 06:02

Sáng 3.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết (NQ) của HĐND tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

 

Thực hiện NQ số 12 ngày 17.6.2016 của HĐND tỉnh, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 5.322 người, có 4.573 người sau học nghề vào làm trong doanh nghiệp, tổng kinh phí hơn 36.802 triệu đồng. NQ số 41 ngày 8.12.2016 đã hỗ trợ thành lập 32 đội công tác xã hội tình nguyện ở cấp xã. NQ số 08 ngày 19.4.2017 đã phân bổ hơn 1.737 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho các địa phương. NQ số 18 ngày 19.7.2018 đã hỗ trợ 189 người làm công tác giảm nghèo cấp xã và 199 cộng tác viên giảm nghèo cấp xã.

Các NQ trên sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2020. Hiện còn 3 NQ có thời hạn đến năm 2021 là NQ số 51 hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài, NQ số 19 về hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, NQ số 13 về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững. Các NQ trên được thực hiện đã tác động tích cực đến việc giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Các nghị quyết của HĐND tỉnh tác động tích cực đến an sinh xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO