Chủ động phòng ngừa dịch Covid-19 tại miền núi Tây Giang

ALĂNG NGƯỚC 18/04/2020 10:25

(QNO) - Sáng nay 18.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Tây Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với huyện Tây Giang về công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: A.N

Theo báo cáo, bên cạnh bố trí 3 khu cách ly tập trung tại Trường THPT Võ Chí Công, Trường THPT Tây Giang và Trung tâm Dạy nghề huyện Tây Giang (cũ), đến nay địa phương đã triển khai 2 điểm chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến đường Hồ Chí Minh, cùng 10 chốt chặn tại các xã, khu vực dân cư biên giới, túc trực 24/24 giờ.

Tính từ ngày 13 - 16.4, địa phương đã hướng dẫn và đo thân nhiệt 9.745 người, kiểm soát 3.740 phương tiện giao thông; tiến hành cách ly 5 người, đều đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định. Qua rà soát, đến ngày 7.4, Tây Giang có 27 lao động tham gia xuất khẩu về nước; trong đó có 1 người về trong tháng 2.2020, được theo dõi y tế tại nhà, hiện sức khỏe ổn định. Hiện vẫn còn 13 lao động làm việc tại các nước, chính quyền địa phương đang phối hợp giám sát chặt chẽ và chưa có thông tin người nào về địa phương.

Trong số 646 người lao động tự do tại các công ty, doanh nghiệp, hiện có 357 người đã trở về địa phương, đang được theo dõi y tế tại nhà. Ngoài ra, Công ty CP Tài chính và phát triển năng lượng đang triển khai đầu tư xây dựng vật tư dự án thủy điện Tr'Hy, trong đó có 6 doanh nghiệp đang thi công tại công trường với số lượng 136 công nhân, hiện cũng được giám sát chặt chẽ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra thực tế tại khu cách ly tập trung huyện Tây Giang. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra thực tế khu cách ly tập trung của huyện Tây Giang. Ảnh: A.N

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương; đồng thời nhấn mạnh, mặc dù là huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Tây Giang đã làm công tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng chống dịch bệnh, cũng như bố trí đảm bảo điều kiện tại các khu cách ly tập trung ở cả khu vực vùng thấp lẫn biên giới. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân lưu lý trong thời gian tới, bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chốt chặn kiểm soát dịch bệnh, huyện Tây Giang cần tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền đồng bào địa phương trong việc chủ động phòng ngừa trước nguy cơ lây lan của dịch bệnh, không tụ tập đông người, không tổ chức lễ nghi, cưới hỏi trong thời gian chống dịch. Ngoài ra, chính quyền địa phương cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn khu vực biên giới...

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cũng đã kiểm tra thực tế 2 khu cách ly tập trung tại Trường THPT Tây Giang và Trung tâm Dạy nghề huyện Tây Giang (cũ).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ động phòng ngừa dịch Covid-19 tại miền núi Tây Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO