Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp xã giao Đoàn cựu chiến binh Mỹ

MỸ LINH 18/02/2020 16:36

(QNO) - Sáng nay 18.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp xã giao Đoàn cựu chiến binh (CCB) Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam (VVA) do ông Grant Townsend Coates - Giám đốc chương trình “Sáng kiến hòa bình CCB chiến tranh Việt Nam”, cố vấn Ủy ban toàn quốc về tù binh và người mất tích làm trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp xã giao Đoàn Cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Ảnh: M.L
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp xã giao Đoàn CCB Mỹ. Ảnh: M.L

Ông Grant Townsend Coates đã thông tin một số hoạt động của chương trình “Sáng kiến hòa bình CCB chiến tranh Việt Nam” tại Quảng Nam. Từ năm 2015, chương trình đã có nhiều hỗ trợ, đóng góp trong việc phối kết hợp tìm kiếm thông tin bộ đội Việt Nam hy sinh và mất tích trong chiến tranh, tìm kiếm thông tin một số hài cốt chiến sĩ ở thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn). Bên cạnh đó, vận động Chính phủ Mỹ có trách nhiệm đối với con em CCB và nạn nhân da cam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận và gửi lời cảm ơn những đóng góp của chương trình “Sáng kiến hòa bình CCB chiến tranh Việt Nam” đã góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Đồng thời mong muốn có thêm những hoạt động nhân đạo, giao lưu giữa thân nhân các gia đình CCB, thương binh, gia đình liệt sĩ; trong đó có việc hỗ trợ thông tin về người mất tích trong chiến tranh và ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam trong tiến trình đấu tranh đòi công lý. Góp tiếng nói với chính quyền Mỹ và các tổ chức liên quan để cùng chung tay hỗ trợ, khắc phục nỗi đau chiến tranh, hướng đến xây dựng nền hòa bình cho nhân loại.

Dịp này, đoàn cung cấp một bộ hồ sơ về khu mộ chôn cất tập thể chiến sĩ Việt Nam ở tỉnh Bình Định. Đây sẽ là cơ sở để Quảng Nam thu thập thông tin, tìm kiếm và quy tập hài cốt chiến sĩ Quảng Nam bị mất tích trong chiến tranh.

* Trước đó, Hội CCB tỉnh tiếp và làm việc với VVA. Trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, Quảng Nam là địa phương chịu thiệt hại nặng nề, mất mát lớn với hơn 34 nghìn hộ gia đình bị phơi nhiễm chất độc da cam. Hơn 6.000 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, trong đó khoảng 4.000 nạn nhân là CCB trực tiếp tham gia chiến tranh và hơn 1.800 nạn nhân là thế hệ thứ 2, thứ 3. Thời gian qua, Quảng Nam có nhiều chính sách hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh, nạn nhân da cam, song công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế.

Trao đổi với đoàn, đại diện Hội CCB tỉnh mong muốn Quảng Nam nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa từ chương trình “Sáng kiến hòa bình CCB chiến tranh Việt Nam”. Đặc biệt trong việc hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho các nạn nhân da cam; cung cấp thông tin, phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích trong chiến tranh chống Mỹ…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp xã giao Đoàn cựu chiến binh Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO