Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri vùng A Đại Lộc

HOÀNG LIÊN 29/06/2020 16:22

(QNO) - Sáng nay 29.6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông: Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quang Dũng - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri các xã vùng A của huyện Đại Lộc.

Đông đảo cử tri các xã vùng A của huyện Đại Lộc có mặt tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Đông đảo cử tri các xã vùng A Đại Lộc tham dự buổi tiếp xúc với ĐBQH. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Nguyễn Quang Dũng báo cáo đến cử tri một số nội dung, kết quả quan trọng tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; thông tin một số quyết sách của Quốc hội tại kỳ họp. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri yêu cầu giải đáp những tồn tại trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở các xã Đại Hưng, Đại Sơn, Đại Lãnh; việc thi công tuyến đường ĐT 609 từ Đại Lãnh đi Đại Hưng tiến độ bàn giao công trình còn chậm, công tác đảm bảo môi trường trong quá trình thi công và hậu thi công chưa được chú trọng gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri thôn Hà Dục Đông (xã Đại Lãnh) bày tỏ lo lắng trước tình trạng sạt lở sông Vu Gia, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân trong vùng. Cả thôn có 24 hộ sinh sống ở khu tái định cư Gò Hiu và đang gặp khó khăn do thiếu nước sinh hoạt.

Cử tri các xã Đại Lãnh, Đại Hưng chưa hài lòng về dịch vụ, chất lượng khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực vùng A Đại Lộc; thiếu nhiều cơ số thuốc, loại thuốc tại phòng khám từ khi sáp nhập, hiện do Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc quản lý. Cử tri thôn Yều (xã Đại Hưng) kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư nâng cấp công trình cấp nước sạch vì toàn bộ nguồn nước trong thôn hiện nhiễm phèn rất nặng. Cử tri còn kiến nghị liên quan tới việc chậm trễ trong cấp sổ đỏ, về chính sách giao đất giao rừng, cải tạo đất sản xuất do ảnh hưởng lũ lụt...

Lãnh đạo huyện Đại Lộc giải đáp một số khúc mắc, kiến nghị của cử tri. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Lãnh đạo huyện Đại Lộc giải đáp một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Giải đáp một số thắc mắc của cử tri, ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc thông tin, toàn huyện còn tồn đọng hơn 1.400 hồ sơ xin được cấp sổ đỏ. Trong đó nhiều hồ sơ ở các xã vùng A liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất trái thẩm quyền, tự ý chuyển đổi mục đích, khó khăn trong việc chứng minh nguồn gốc đất, giấy tờ liên quan từ người dân...

Vấn đề tồn tại liên quan tới cải tạo đất, ông Mẫn cho rằng, địa phương cần phải lập phương án cải tạo đất và phải do UBND tỉnh phê duyệt, hỗ trợ (xã Đại Thắng và Đại Minh đã làm tốt). Đối với những kiến nghị trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, đường giao thông nông thôn, ông Mẫn đề nghị các địa phương có kế hoạch lập danh mục ưu tiên bố trí vốn đối với những công trình thiết yếu, trọng điểm trước; nhiều hạng mục, công trình cần mời người dân tham gia giám sát cộng đồng để phát huy quyền dân chủ ở cơ sở...

Ông Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận kiến nghị của cử tri; đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp thắc mắc, kiến nghị thuộc thẩm quyền về chế độ, chính sách cho người cao tuổi, người có công, tồn đọng trong xây dựng nông thôn mới, kiến nghị liên quan Phòng khám đa khoa khu vực vùng A, nước sạch... Ông Bình yêu cầu huyện và các xã, cơ quan, ban ngành xem xét, tháo gỡ các kiến nghị. Riêng những kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, gửi đến đơn vị liên quan xem xét, trả lời cử tri thỏa đáng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri vùng A Đại Lộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO