Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13.10.2020

NGUYÊN ĐOAN 29/09/2020 16:45

(QNO) - Chiều nay 29.9, Tỉnh ủy tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi họp báo. Đại diện lãnh đạo các sở ngành và khoảng 100 phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan báo chí, thông tấn trong và ngoài tỉnh tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí. Ảnh: N.Đ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan - người phát ngôn và cung cấp thông tin của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII cho biết, đại hội diễn ra từ ngày 11 đến 13.10.2020. Phiên trù bị diễn ra ngày 11.10, phiên chính thức diễn ra ngày 12 và 13.10. Có 446 đại biểu tham dự đại hội, bao gồm 350 đại biểu chính thức đại diện cho 69.036 đảng viên toàn Đảng bộ và 96 đại biểu khách mời. Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội theo kế hoạch đã đề ra.

Về nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, dự kiến đại hội sẽ bầu ra 53 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới (ít hơn 3 người so với nhiệm kỳ 2015 - 2020: 56 người; đảm bảo yêu cầu giảm 5% số lượng so với nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII do Ban Chấp hành khóa XXI chuẩn bị trình đại hội là 60 đồng chí, có số dư 7 đồng chí (13,2%) đảm bảo theo quy định (yêu cầu có số dư 10 - 15%). Trong đó, giới thiệu tái cử 38 đồng chí và giới thiệu lần đầu tham gia Tỉnh ủy 22 đồng chí.

Định hướng cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII: nữ 10 đồng chí (18,8%); đại biểu trẻ 5 đồng chí (9,43%); dân tộc thiểu số 8 đồng chí (15%); cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị phù hợp.

Về tiêu chuẩn, điều kiện thì các đồng chí được giới thiệu đều đảm bảo về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và các tiêu chuẩn khác theo quy định. Cụ thể, về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: đại học 24 đồng chí (40%), thạc sĩ 29 đồng chí (48,3%), tiến sĩ 7 đồng chí (11,7%); về trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân: 60 đồng chí (100%).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13.10.2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO