Đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

NGUYÊN ĐOAN 04/03/2021 04:39

Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh cho biết, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đã thống nhất số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là 95 người.

Trong tổng số 57 đại biểu HĐND tỉnh khóa X được bầu, các cơ quan chuyên trách đảng có 7 người; chuyên trách HĐND tỉnh 11 người; chính quyền 5 người; khối lực lượng vũ trang và nội chính 3 người; chuyên trách Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tôn giáo, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp 13 người; các huyện, thị xã, thành phố 18 người.

Cũng theo UBBC tỉnh, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đã thống nhất giới thiệu 1.035 người ứng cử để cử tri bầu chọn 565 đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong khi đó, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn tổ chức đã thống nhất giới thiệu 9.985 người ứng cử để cử tri bầu chọn 5.324 đại biểu HĐND cấp xã.

Tại phiên họp thứ hai của UBBC tỉnh vừa được tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Chủ tịch UBBC tỉnh đề nghị UBND tỉnh (sau khi đã thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) ban hành Quyết định thành lập ở 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - mỗi đơn vị 1 Ban bầu cử ĐBQH khóa XV và ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh 1 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X theo quy định tại Điều 24 Luật Bầu cử (chậm nhất đến ngày 14.3.2021). Sau khi thành lập, Ban bầu cử ĐBQH và Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tổ chức họp phân công nhiệm vụ, quán triệt nhiệm vụ quyền hạn và triển khai các nội dung liên quan đến bầu cử theo luật định.

Theo lộ trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai ở cấp tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai ở cấp mình trước ngày 19.3.2021. Sau đó, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV tại Quảng Nam và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở đó, thực hiện việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú theo đúng quy định.

Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh, các ban, ngành, địa phương tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các văn bản của Trung ương, của tỉnh. “Cùng với đó, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn, kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định; chủ động dự báo tình hình, xây dựng phương án để không bị động khi có tình huống xảy ra, đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và tổ chức thành công tốt đẹp” - Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO