Đảm bảo quyền bầu cử của mọi cử tri

H.GIANG - D.LỆ - V.ANH 23/04/2021 06:52

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, việc rà soát, xác định cụ thể số lượng cử tri tại các khu vực bỏ phiếu sau khi danh sách cử tri được niêm yết theo quy định đang được ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp của tỉnh chỉ đạo thực hiện, đảm bảo 100% cử tri tham gia bầu cử…

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6, khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ). Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6, khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ). Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Không để sót cử tri

Sở Nội vụ - cơ quan thường trực UBBC tỉnh cho biết, toàn tỉnh có 1.532 khu vực bỏ phiếu bầu cử, với số lượng cử tri đã được niêm yết danh sách là 1.160.834 người. Trong đó, có 13 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang, cơ sở đào tạo.

Ông Phan Quang Quốc Huy - Chủ tịch UBBC cử phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) cho hay, phường đã lập danh sách cử tri tại 13 khối phố; cử tri bầu đủ 4 cấp: đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND tỉnh, thị xã và phường. Phường còn có 2 đơn vị bầu cử đặt tại Trường Đại học Nội vụ và Tiểu đoàn 178. Cử tri thuộc hai đơn vị bầu cử này bầu cử 3 cấp, gồm ĐBQH, HĐND tỉnh và thị xã. Tổng số cử tri trên địa bàn phường được lập danh sách đến ngày 13.4 là 15.775 cử tri.

Ông Phan Quang Quốc Huy cho biết thêm, công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc phần lớn ở Điện Bàn và các huyện lân cận như Duy Xuyên, Quế Sơn, Đại Lộc và TP.Đà Nẵng, nên họ chọn về địa phương để bầu cử.

“Tuy nhiên, từ nay cho đến trước ngày diễn ra bầu cử, phường vẫn liên tục tiếp nhận, cập nhật danh sách cử tri, khi công nhân ở các địa phương khác không thể về quê mà đăng ký bầu cử tại nơi tạm trú thì phường sẽ căn cứ quy định để thực hiện” - ông Huy nói.

Tại TP.Tam Kỳ, ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch UBBC thành phố cho biết, tính đến ngày 20.4, địa phương lập danh sách 89.136 cử tri, với 97 khu vực bỏ phiếu; trong đó có 5 khu vực bỏ phiếu riêng của các đơn vị lực lượng vũ trang. Các địa phương trên địa bàn thành phố đang tập trung rà soát và phát phiếu thu thập danh sách cử tri để đảm bảo mọi người dân trong độ tuổi bầu cử tham gia bầu cử một cách đầy đủ.

“Trên địa bàn thành phố có các Khu công nghiệp Tam Thăng, Thuận Yên và Cụm công nghiệp Trường Xuân. Liên đoàn Lao động thành phố và chính quyền các địa phương Tam Thăng, Hòa Thuận, Trường Xuân đến từng nhà máy để tuyên truyền người dân đăng ký đơn vị bỏ phiếu trên địa bàn thành phố. Do ngày bầu cử là Chủ nhật nên đa số công nhân làm việc tại các doanh nghiệp đăng ký bầu cử tại nơi cư trú. Vậy nên thành phố không tổ chức riêng các khu vực bầu cử. Số công nhân đang tạm trú tại các nhà trọ trên địa bàn thành phố đều được lấy danh sách và tổ chức bầu cử tại khu vực mình tạm trú” - ông Bùi Ngọc Ảnh nói.

Bám sát vận động, tuyên truyền

Nói về công tác triển khai bầu cử trên địa bàn Núi Thành, ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử huyện cho biết, các bước chuẩn bị tại địa phương đã cơ bản hoàn tất. Chiều 22.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với UBND huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn ứng cử viên đại biểu HĐND huyện về kỹ năng vận động cử tri và xây dựng chương trình hành động cho mình.

Đối với cử tri là công nhân đang làm việc trên địa bàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành cùng Phòng Nội vụ làm việc với từng doanh nghiệp để đăng ký số cử tri trong ngày bầu cử 23.5 tới. Từ đó, chuẩn bị tổ chức bầu cử theo địa bàn doanh nghiệp đứng chân, như cử tri công nhân làm việc tại Tam Hiệp thì bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu của xã này.

“Lo nhất là việc đi bầu cử của cử tri ngư dân địa phương, do đặc thù công việc trúng vào mùa đánh bắt. Trong khi đó, luật không cho phép bỏ phiếu giùm, bầu thay, nên ở kỳ bầu cử trước có đến 700 cử tri ngư dân gần hết giờ mới đi bỏ phiếu. Lần này, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện chỉ đạo từng tổ bầu cử chăm lo thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cử tri địa phương nắm và hiểu về ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền bầu cử của mỗi người; đồng thời vận động cử tri sắp xếp thời gian thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử” - ông Ấn chia sẻ.

Tại các cuộc họp của UBBC tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường đều lưu ý các thành viên UBBC tỉnh luôn bám sát địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhất là tập trung cho công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, thông báo thường xuyên cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

“Liên quan đến việc bầu cử của cử tri là công nhân, UBBC tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với ban quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để nắm số cử tri vãng lai, cử tri đăng ký tạm trú. Từ đó tập hợp danh sách cử tri chính xác và vận động đi bầu đông đủ, đúng luật định, góp phần tổ chức thành công, chất lượng cuộc bầu cử ngày 23.5 tới” - Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảm bảo quyền bầu cử của mọi cử tri
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO