Đảng bộ xã Phước Chánh tổ chức Đại hội lần thứ XV

NGUYÊN ĐOAN 20/03/2020 16:05

(QNO) - Hôm nay 20.3, được Huyện ủy Phước Sơn chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Đảng cấp xã toàn huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phước Chánh lần thứ XV đã bầu Ban Chấp hành khóa mới với 13 đồng chí (khuyết 2 đồng chí) và thảo luận, quyết định định hướng phát triển trong 5 năm đến.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Phước Chánh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Phước Chánh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.Đ

Báo cáo chính trị trình tại đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương đạt khá; tỷ trọng các lĩnh vực kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng “lâm nghiệp - nông nghiệp - thương mại và dịch vụ”; cơ sở hạ tầng phát triển nhanh và đồng bộ; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Nhiều chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV được thực hiện đạt và vượt, như: thu nhập bình quân đầu người; trồng rừng; thu ngân sách phát sinh; số thôn đạt thôn văn hóa, số gia đình văn hóa. Hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6,7%, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Phát triển được 33 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra... Theo định hướng, Phước Chánh phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2025; giảm hộ nghèo xuống còn 7%...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Chánh (khóa XV) với 13 đồng chí. Ảnh: N.Đ
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Chánh (khóa XV) với 13 đồng chí. Ảnh: N.Đ

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Huyện ủy Phước Sơn biểu dương những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Phước Chánh đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời cho rằng, để đạt được các mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phước Chánh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là rừng và đất rừng sản xuất để tập trung lãnh đạo phát triển lâm nghiệp bền vững theo định hướng của huyện (trồng rừng gỗ lớn, trồng dược liệu dưới tán rừng...).

Cùng với đó, chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với việc làm cho lao động; làm tốt tuyên truyền, vận động thanh niên tích cực tham gia học nghề tạo việc làm, xuất khẩu lao động. Đặc biệt, để thực hiện hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới vào năm 2025, Phước Chánh tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện từng tiêu chí cụ thể, phù hợp; huy động nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảng bộ xã Phước Chánh tổ chức Đại hội lần thứ XV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO