Đảng bộ xã Quế Xuân 1 tổ chức Đại hội lần thứ XV

NGUYỄN SỰ 22/05/2020 09:33

(QNO) - Sáng nay 22.5, Đảng bộ xã Quế Xuân 1 (huyện Quế Sơn) đã khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025).

Quang cảnh phiên chính thức Đại hội Đảng bộ xã Quế Xuân 1 lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 – 2025) diễn ra sáng nay 22.5.  Ảnh: VĂN SỰ
Quang cảnh khai mạc Đại hội Đảng bộ xã Quế Xuân 1 lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra sáng nay 22.5. Ảnh: VĂN SỰ

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Quế Xuân 1 đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đã đạt được rất nhiều thành quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Theo đó, cơ cấu kinh tế của địa phương tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông - lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 18%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 42%, thương mại - dịch vụ 40%. 

Tại đại hội, lãnh đạo địa phương tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tá và một số đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo xã qua các thời kỳ.  Ảnh: VĂN SỰ
Tại đại hội, lãnh đạo địa phương tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tá và một số đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo xã qua các thời kỳ. Ảnh: VĂN SỰ

Trong 5 năm qua,  tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của xã đạt gần 1.338 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 14,2%; giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ đạt xấp xỉ 1.300 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 17,3%. Qua khảo sát cho thấy, năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của Quế Xuân 1 đạt 38,27 triệu đồng, tăng 13,9 triệu đồng so với năm 2015. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 2,18%, giảm 2,81% so với đầu nhiệm kỳ.

Nhiều lao động của địa phương có việc làm ổn định tại các cơ sở may mặc đóng chân trên địa bàn.    Ảnh: VĂN SỰ
Nhiều lao động của địa phương có việc làm ổn định tại các cơ sở may mặc đóng chân trên địa bàn. Ảnh: VĂN SỰ

Cùng với việc tập trung phát triển mạnh lĩnh vực kinh tế, từ năm 2015 đến nay Quế Xuân 1 cũng nỗ lực huy động và linh hoạt lồng ghép nhiều nguồn vốn để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh nhằm nâng chuẩn các tiêu chí của xã nông thôn mới. Theo thống kê, trong nhiệm kỳ qua địa phương tiếp tục đầu tư thi công 25 công trình thiết yếu với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu ưu tiên xây mới, nâng cấp hệ thống trường lớp, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa...

Trên những mô hình cánh đồng mẫu lớn, nông dân Quế Xuân 1 liên kết với các doanh nghiệp sản xuất giống lúa hàng hóa.     Ảnh: VĂN SỰ
Trên những mô hình cánh đồng mẫu lớn, nông dân Quế Xuân 1 liên kết với các doanh nghiệp sản xuất giống lúa hàng hóa. Ảnh: VĂN SỰ

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức được các cấp ủy đảng của Quế Xuân 1 hết sức chú trọng. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã phát triển 41 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ hiện nay lên 208 đồng chí, tham gia sinh hoạt tại 12 chi bộ gồm 7 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ công an.

Qua đánh giá và bình xét, bình quân hằng năm 99,5% đảng viên của Đảng bộ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 91,2% tổ chức đảng trực thuộc đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ xã có 3 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khu phố chợ Bà Rén hình thành sẽ tạo đòn bẩy cho lĩnh vực thương mại - dịch vụ của xã Quế Xuân 1 phát triển mạnh mẽ.    Ảnh: VĂN SỰ
Khu phố chợ Bà Rén hình thành sẽ tạo đòn bẩy cho lĩnh vực thương mại - dịch vụ của xã Quế Xuân 1 phát triển mạnh mẽ. Ảnh: VĂN SỰ

Nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ xã Quế Xuân 1 sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện và tạo bước chuyển mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Theo mục tiêu đặt ra, trong 5 năm tới, tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế của xã tăng bình quân hằng năm 15% trở lên. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp tăng 5%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 16%/năm, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng 18%/năm. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Quế Xuân 1 cũng phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và năm 2025 đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảng bộ xã Quế Xuân 1 tổ chức Đại hội lần thứ XV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO