Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

MỸ LINH 03/08/2020 10:45

(QNO) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có công văn gửi các sở, ban ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố; ban tuyên giáo, tuyên huấn và cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc”, coi công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trọng tâm, cấp bách, huy động sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng chống dịch.

Chuyển tải đầy đủ, thường xuyên chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung:

1. Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo và thông báo của Bộ Y tế. Truyền tải thông điệp phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở cách ly, điều trị và cộng đồng.

2. Thông tin đậm nét về thực hiện nguyên tắc chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; phương châm 4 tại chỗ: “dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ”; mô hình “5 không” trong phòng chống dịch Covid-19 tại Quảng Nam: “không lơ là, chủ quan; không hoang mang, lo lắng; không giấu bệnh; không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; không tung tin thất thiệt”.

3. Tuyên truyền công tác khai báo y tế và diễn biến tại các khu vực cách ly, quy định pháp luật về cách ly.

4. Các hoạt động bảo đảm cung ứng mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thuốc đáp ứng nhu cầu người dân.

5. Thông tin sâu rộng đến các cấp, các ngành về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về hạn chế tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh. Hướng dẫn người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; vận động nhân dân tham gia tích cực các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực.

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam bám sát nội dung, có kế hoạch tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện, đầy đủ, chính xác, kịp thời, hiệu quả về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phân công đội ngũ phóng viên có năng lực, kinh nghiệm, bám sát địa bàn. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của ban biên tập về kiểm duyệt chặt chẽ nội dung, hình ảnh tin bài, tránh những tin bài sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, không tốt trong nhân dân.

Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh, sở ngành, địa phương tiếp tục mở các chuyên mục và thường xuyên cập nhật nội dung thông tin, tuyên truyền về phòng chống Covid-19.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí thường trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh tiếp tục tích cực đồng hành Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, chuyển tải tốt các thông tin chính thống, góp phần định hướng tốt dư luận xã hội, tuyệt đối không để sai sót, vi phạm trong công tác thông tin.

Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực về công tác phòng chống dịch trên mạng xã hội.

Chú trọng biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp ngành, địa phương, đơn vị làm tốt công tác phòng chống dịch. Phát hiện, phê phán, đấu tranh, xử lý nghiêm và công khai kịp thời trên báo chí những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân; những hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi cá nhân; những hành vi che giấu thông tin hoặc tung tin, đưa tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO