Điện Bàn cần quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch

KHÁNH LINH - QUỐC TUẤN 17/04/2020 06:17

(QNO) - Chiều 16.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện một số sở ngành liên quan kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra dịch bệnh tại Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam. Ảnh: LINH TUẤN

Ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, từ ngày 1.4 đến nay có 81 công dân về từ TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội được cách ly tập trung tại Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, trong đó 77 công dân đã hoàn thành cách ly.

“Thời gian qua lực lượng chức năng địa phương đã xử lý 3 cơ sở thuốc tây bán không niêm yết giá, 3 trường hợp không đeo khẩu trang, 35 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, UBND thị xã cũng chỉ đạo Phòng Tài chính - kế hoạch tạm ứng 2,1 tỷ đồng để mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, các điều kiện đảm bảo cho phòng chống dịch Covid-19. Hiện tại đã chi thực tế 1,9 tỷ đồng” - ông Trần Úc thông tin.

Đến nay Điện Bàn đã kêu gọi được hơn 600 triệu đồng để chung tay phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ trường hợp bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh như phụ nữ cao tuổi, người nghèo, người bán vé số… với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, hỗ trợ hơn 34 nghìn khẩu trang và 700 bình sát khuẩn chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống dịch của Điện Bàn. Đồng thời lưu ý, thời gian tới bên cạnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 của Chính phủ, tránh trùng hưởng…, Điện Bàn phải quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động xã hội; xử lý nghiêm việc không đeo khẩu trang tại nơi công cộng; nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm người nghi nhiễm…

Sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến kiểm tra thực tế khu cách ly (dự kiến) ký túc xá Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (phường Điện Ngọc); kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam.

Tại Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam, qua gần 1 giờ khảo sát thực tế và trực tiếp nghe ông Nguyễn Thanh Phúc - Tổng Giám đốc nhà máy báo cáo các giải pháp ứng phó dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá rất cao mô hình phòng chống dịch nơi đây. Đặc biệt là mô hình giãn cảnh trong quá trình sản xuất, vận chuyển, ăn uống của cán bộ, nhân viên nhà máy (bố trí xe đưa đón riêng, bàn ăn riêng biệt, chia phiên ra ăn…). Đồng chí Trần Văn Tân khẳng định, đây sẽ là mô hình mẫu để nhân rộng ra các nhà máy trên địa bàn tỉnh nhằm học tập làm theo.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn cần quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO