Điện Bàn trước vận hội mới

CÔNG TÚ 05/08/2020 10:40

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã chỉ rõ mặt tồn tại, song kèm theo đó là những vận hội mới cho tương lai mà địa phương cần nắm bắt, đưa thị xã phát triển bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CÔNG TÚ
Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CÔNG TÚ

Nhận rõ tồn tại

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII, Điện Bàn đã đạt được thành tựu quan trọng trên các mặt. Nhưng với tinh thần cầu thị, tự phê bình, Đảng bộ thị xã đã nhìn nhận tồn tại, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ là thách thức, trở lực cho hành trình triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Có thể kể ra như tốc độ tăng trưởng kinh tế mới đạt 11,52%/năm (nghị quyết đề ra 14 - 15%). Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nghiêm, dẫn đến sai phạm. Công tác cán bộ còn nhiều khó khăn, bất cập gây ảnh hưởng đến triển khai nhiệm vụ ở không ít địa phương, ban, ngành của thị xã. Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường trên địa bàn có lúc chưa tốt; tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai xảy ra nhiều, một số vụ việc chưa giải quyết kịp thời; tình trạng tham nhũng, tiêu cực vẫn còn diễn ra, với những vụ việc tương đối lớn.

Hiện thực hóa tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp, Điện Bàn sẽ tận dụng tối đa lợi thế tiếp giáp Đà Nẵng, nằm giữa “con đường di sản” kết nối đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, có Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và các cụm công nghiệp, sở hữu hơn 8km bờ biển đẹp, tuyến ven sông Cổ Cò, Vĩnh Điện, Thu Bồn cùng hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa - con người, làng nghề truyền thống… Đồng thời phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn du lịch sinh thái. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động văn hóa - xã hội, đền ơn đáp nghĩa...

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - ông Trần Úc chia sẻ, nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp (CN) địa phương còn khó khăn; dịch vụ phát triển không tương xứng với tiềm năng. Kinh tế nông nghiệp và nông thôn chuyển dịch chậm, thiếu bền vững; thực hiện đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa thật sự quyết liệt. Về xây dựng đời sống văn hóa, lãnh đạo thị xã thừa nhận nhiệm vụ này chưa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; có nhiều nơi việc tận dụng, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa thể thao cơ sở vào thực tế còn kém. Một vấn đề khác như vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội tiềm ẩn sự khó lường, nổi cộm như tội phạm trộm cắp, ma túy, đánh bạc, “tín dụng đen”... khiến người dân lo lắng…

Tận dụng vận hội mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII đã tập trung thảo luận và làm rõ hạn chế, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan để đề ra biện pháp khắc phục hiệu quả, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành trở lại. Đại hội cũng xác định thời cơ, vận hội mới cần phải nắm bắt để “biến nguy thành cơ” bằng giải pháp cụ thể, trên cơ sở động lực, niềm tin từ các thành tựu gặt hái ở nhiệm kỳ qua.

Theo ông Đặng Hữu Lên - Bí thư Thị ủy Điện Bàn, bước đi đầu tiên là phải xây dựng đảng bộ thật sự vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và từng tổ chức cơ sở đảng. Để làm được điều này, Điện Bàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng các giải pháp phù hợp từng đối tượng, từng chuyên đề, từng thời điểm. Xây dựng đảng về tổ chức và cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả dân vận của Đảng.

Đặt mục tiêu huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, gắn với phát triển và nâng cao chất lượng đô thị, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 65% trở lên, Điện Bàn tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá. Muốn vậy, thị xã sẽ phải hoàn chỉnh ý tưởng quy hoạch trên cơ sở tổng hợp ý tưởng có chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển từ kết quả cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch. Để đầu năm 2021 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Điện Bàn theo hướng phát triển xanh, bền vững trên cơ sở định hướng quy hoạch tỉnh (quy hoạch chiến lược, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành...).

“Từ đây, Điện Bàn sẽ chú trọng đầu tư phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 11 - 12%/năm; công nghiệp - xây dựng chiếm 57%, dịch vụ chiếm 39%, nông nghiệp chiếm 4% trong cơ cấu kinh tế” - ông Trần Úc nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn trước vận hội mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO