Đoàn kết vì phát triển chung

ALĂNG NGƯỚC 18/06/2020 15:25

Bằng sự đoàn kết thống nhất, các cán bộ viên chức của Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình (VH-TT&TT-TH) huyện Nam Giang cùng nhau nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, ổn định hoạt động sau thời gian sáp nhập.

Cán bộ Trung tâm VH-TT&TT-TH Nam Giang tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19 vùng biên giới. Ảnh: A.N
Cán bộ Trung tâm VH-TT&TT-TH Nam Giang tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19 vùng biên giới. Ảnh: A.N

Chia sẻ từng phần việc

Tháng 6, Nam Giang bước vào mùa nắng nóng gay gắt. Nhưng trên các tuyến đường trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ, cán bộ viên chức của Trung tâm VH-TT&TT-TH Nam Giang vẫn miệt mài với các hoạt động trang trí cổ động trực quan, hướng đến chào mừng đại hội Đảng bộ huyện sắp tới.

Anh Zơrâm Tất - cán bộ trung tâm chia sẻ, bằng nỗ lực của từng cá nhân, thời gian qua, anh em trong đơn vị đều làm tốt công việc của mình. Do đặc thù công việc chuyên môn của từng bộ phận nên phần lớn anh em hoạt động theo nhóm. Như đợt cao điểm dịch Covid-19 vừa qua, cùng với triển khai hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, cán bộ của Trung tâm VH-TT&TT-TH Nam Giang còn xây dựng các chuyên mục thời sự, phát thông tin trên hệ thống loa phát thanh của đài cơ sở để người dân kịp thời nắm bắt về dịch bệnh và chủ động phòng ngừa.

Anh Hồ Văn Khanh, một trong những thành viên trực tiếp thực hiện nội dung chương trình phát thanh của đơn vị cho biết, thời điểm đó, ngoài có mặt tại cơ quan để xử lý nội dung thông tin, hầu như ngày nào anh em trong nhóm truyền thanh - truyền hình cũng đều có mặt tại cơ sở, vừa tác nghiệp ghi hình, vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh di động.

“Mỗi người góp một chút công sức, chia sẻ với nhau bằng các phần việc cụ thể. Tinh thần đoàn kết luôn được phát huy, giúp chúng tôi hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trước tập thể” - anh Khanh chia sẻ.

Theo anh Khanh, xuyên suốt thời điểm cao điểm dịch Covid-19, cùng với nhóm nội dung phát thanh, các nhóm bộ phận khác như thông tin, chiếu bóng, văn hóa… cũng tích cực vào cuộc. Bao gồm các hoạt động như tuyên truyền, vận động người dân biên giới chấp hành lệnh giãn cách xã hội, không tụ tập đông người phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tại nhiều địa bàn vùng sâu, do điều kiện đi lại khó khăn, anh em phải dùng xe máy để mang loa phóng thanh thực hiện các nội dung tuyên truyền kịp thời.

Bài học từ sự đoàn kết

Được thành lập vào đầu năm 2019, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - thể thao, Đài Truyền thanh - truyền hình và Đội chiếu bóng (thuộc Trung tâm Phát hành phim - chiếu bóng Quảng Nam), Trung tâm VH-TT&TT-TH Nam Giang được xem là hình mẫu trong quá trình thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị trên địa bàn huyện.

Ông Châu Ngọc Vĩnh - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH Nam Giang cho biết, thời gian đầu khi sáp nhập, một số cán bộ băn khoăn công việc bị xáo trộn, ảnh hưởng. Sau thời gian đi vào hoạt động, bằng nỗ lực của tập thể, đơn vị nhanh chóng đi vào nền nếp, từng bước tháo gỡ vướng mắc còn tồn đọng. Để đảm bảo công việc quản lý, lãnh đạo đơn vị quyết định giữ nguyên các hoạt động chuyên môn đặc thù, trên cơ sở phối hợp, chia sẻ với nhau qua từng phần việc cụ thể. Nhờ đó, nhiều chương trình, hoạt động của đơn vị sớm được ổn định, đảm bảo theo kế hoạch chung đã đề ra. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị cũng chia sẻ với đồng nghiệp cấp dưới, mở cơ chế linh hoạt giúp anh em thoải mái trong công việc, hạn chế gây áp lực, nảy sinh vấn đề tiêu cực.

“Từ sự linh hoạt trong công tác quản lý, chúng tôi luôn duy trì hoạt động chuyên môn, đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc được cấp trên giao phó. Bài học đầu tiên giúp chúng tôi sớm ổn định sau một thời gian ngắn sáp nhập, đó chính là sự đoàn kết trong nội bộ, chia sẻ trong công việc, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh mới” - ông Vĩnh nhấn mạnh.

Theo ông Bớt Xớp - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH Nam Giang, bên cạnh tham mưu xây dựng nhiều chương trình phục vụ các sự kiện lớn của địa phương, thời gian qua, Trung tâm VH-TT&TT-TH Nam Giang còn phối hợp thực hiện tuyên truyền có hiệu quả chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IX; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III; Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do Sở TT-TT phối hợp UBND huyện đăng cai; Liên hoan Tuyên truyền lưu động “Trường Sơn con đường huyền thoại” tỉnh Quảng Nam…

“Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện hàng trăm chương trình thời sự; mở các chuyên mục tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng nhiều đợt chiếu phim, hội diễn văn hóa - nghệ thuật, các giải thể thao toàn huyện” - ông Bớt Xớp nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn kết vì phát triển chung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO