Dự kiến Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam (khóa XV) có 7 đại biểu

NGUYÊN ĐOAN 21/01/2021 10:44

(QNO) - Sáng nay 21.1, Bộ Chính trị và Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Tại điểm cầu Trung ương, các đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia dự hội nghị.

Tại điểm cầu Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì. Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ngành nội vụ và các huyện, thị, thành phố tham dự.

Theo Nghị quyết số 1185 ngày 11.1.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số ĐBQH khóa XV là 500 đại biểu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 207 người (41,4%). Trong đó, các cơ quan Đảng 10 đại biểu (2%); cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu (0,6%); các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu chuyên trách ở Trung ương) 133 đại biểu (26,6%).

Còn Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) là 15 đại biểu (3%). Đối với lực lượng vũ trang: quân đội 12 đại biểu (2,4%), công an 2 đại biểu (0,4%). Tòa án nhân dân tối cao 1 đại biểu (0,2%). Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 1 đại biểu (0,2%). Kiểm toán Nhà nước 1 đại biểu (0,2%). MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên 29 đại biểu (5,8%).

Trong khi đó, số lượng ĐBQH ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%). Theo Nghị quyết 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến Quảng Nam có 7 ĐBQH; trong đó 3 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Các đồng chí Phan Việt Cường và Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Các đồng chí Phan Việt Cường và Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Tại Hướng dẫn số 36 ngày 20.1.2021, Ban Tổ chức Trung ương quy định rõ độ tuổi tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nói về điểm mới trong Hướng dẫn số 36, theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính - Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia: Đối với cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội, HĐND các cấp trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa tính đến tháng 5.2021. Nam sinh từ tháng 2.1966, nữ sinh từ tháng 1.1971 trở lại đây (chưa quá 55 tuổi 3 tháng đối với nam; 50 tuổi 4 tháng đối với nữ).

ĐBQH chuyên trách tái cử (trừ các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội), đại biểu HĐND chuyên trách tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5.2021, nam sinh từ tháng 8.1963, nữ sinh từ tháng 7.1968 trở lại đây (có điểm khác so với Kết luận 174 là nam sinh từ tháng 11.1963 và nữ sinh từ 11.1968 trở lại đây, vì khi ban hành kết luận thì Bộ luật Lao động năm 2019 chưa có hiệu lực).

Riêng những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND là cán bộ quân đội, công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dự kiến Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam (khóa XV) có 7 đại biểu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO