Dự kiến lựa chọn 200 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

NGUYÊN ĐOAN 29/05/2020 15:12

(QNO) - Sáng nay 29.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và quán triệt, triển khai các chủ trương của Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: N.Đ

Tại điểm cầu của tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 12, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sau 4 ngày làm việc Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với 7 nội dung quan trọng. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tiêu chí, số lượng và phân bổ  đại biểu tham dự đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao và thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh sáng nay 29.5. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh sáng nay 29.5. Ảnh: N.Đ

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thông tin, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương cũng thống nhất trình Đại hội khóa XIII số lượng Ủy viên Trung ương khóa XIII khoảng 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Số lượng Ủy viên Trung ương tương đương với khóa XII.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương cũng thống nhất tăng cường số lượng Ủy viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50, 50 - 60 và từ 61 trở lên). Trường hợp đặc biệt nào cần phải cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí việc xác định tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII theo 6 nguyên tắc lựa chọn.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, có kiến thức toàn diện, tích cực tham gia thảo luận đường lối chính sách của Đảng. Có năng lực dự báo, xử lý hiệu quả những tình huống bất ngờ, có tố chất năng lực, lãnh đạo quản lý, có óc chiến lược, có hoài bão.

Ngoài các tiêu chuẩn của Ủy viên Trung ương, các Ủy viên dự khuyết Trung ương phải có năng lực lãnh đạo vượt trội, có triển vọng để phát triển tố chất lãnh đạo quản lý cấp cao hơn, được quy hoạch vào cán bộ chủ chốt ở địa phương.

Đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa tới, Trung ương thống nhất quy định phải thật sự tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực quản lý và ý thức tổ chức kỷ luật.

Theo chương trình hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lần lượt quán triệt, triển khai các thông báo, kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương đến các đại biểu để trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa vào thực tiễn bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện của cấp ủy...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dự kiến lựa chọn 200 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO