Duy Xuyên phải có quy hoạch bài bản cho đô thị vùng đông

QUỐC TUẤN 28/02/2020 20:40

(QNO) - Chiều 28.2, đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường dẫn đầu có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Xuyên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên - Nguyễn Công Dũng báo cáo khái quát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) với nhiều kết quả nổi bật như: thu nhập bình quân đầu người đạt gần 45 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%; giải quyết 10.760 việc làm mới; có thêm 7 xã nông thôn mới...

Trong 5 năm qua, huyện Duy Xuyên đã thực hiện tốt định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp sang dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp và từng bước đưa ngành nông nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tổng giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ trong 5 năm qua đạt 22.468 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên cũng nhìn nhận những tồn tại, vướng mắc để tập trung khắc phục trong thời gian tới như tình hình gia tăng tội phạm ma túy, cờ bạc; tội phạm công nghệ cao; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; cháy rừng diễn ra thời gian qua...

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ huyện Duy Xuyên giúp địa phương có bước đột phá mạnh mẽ trong 5 năm qua, tạo nên trục phát triển đều khắp từ vùng đông với du lịch; vùng trung tâm với công nghiệp - thương mại và vùng tây với du lịch - dịch vụ làm nền tảng.

Đồng chí Phan Việt Cường cũng yêu cầu Duy Xuyên với lợi thế đi sau phải tập trung quy hoạch bài bản vùng đông thành đô thị ven biển hiện đại kết nối với chuỗi đô thị đang dần hình thành dọc ven biển Quảng Nam, từ đó đón đầu làn sóng đầu tư, tạo động lực để phát triển cho vùng trung tâm và phía tây. Phấn đấu trong năm 2020 thị trấn Nam Phước cơ bản đạt tiêu chí của đô thị loại IV và hai xã Duy Nghĩa, Duy Hải sẽ đạt chuẩn đô thị loại V.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đến thời điểm này đã có 82,3% đơn vị cơ sở cơ bản hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, tổ chức hội nghị tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội theo kế hoạch và dự kiến hoàn thành 100% đến hết ngày 15.3.

Đảng bộ xã Duy Phước và Chi bộ Phòng Tài chính - kế hoạch là hai đơn vị tổ chức đại hội điểm của huyện Duy Xuyên vào giữa tháng 3.2020. Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Duy Xuyên tổ chức vào tháng 7.2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Xuyên phải có quy hoạch bài bản cho đô thị vùng đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO