Gặp mặt sinh viên Lào học tập tại Quảng Nam

KHÁNH LINH 05/12/2019 14:22

(QNO) - Kỷ niệm 44 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2.12.1975 - 2.12.2019), tối 28.11, Trường Đại học Quảng Nam phối hợp với Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt các sinh viên Lào đang học tập tại Quảng Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao phần quà đến các lưu học sinh Lào tại Quảng Nam. Ảnh: KHÁNH LINH
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao phần quà đến các lưu học sinh Lào tại Quảng Nam. Ảnh: KHÁNH LINH

Tham dự có các đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Viengxay Phommachanh - Tổng Lãnh sự Lào tại TP.Đà Nẵng và gần 200 lưu học sinh Lào đang theo học tại Quảng Nam.

Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, mỗi năm Quảng Nam tiếp nhận và cấp học bổng cho 40 - 50 lưu học sinh đến từ 2 tỉnh Chămpasắc và Sê Kông (Lào) sang học tiếng Việt và chuyên ngành. Qua hơn 10 năm đào tạo đã có hơn 500 sinh viên Lào tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh trở về Lào công tác. Hiện tại, Trường Đại học Quảng Nam đang đào tạo cho 172 sinh viên Lào với các chuyên ngành Việt Nam học, công nghệ thông tin, tiếng Việt...  

Được biết, vào dịp Quốc khánh và tết cổ truyền hàng năm của Lào, Trường Đại học Quảng Nam đều tổ chức cho sinh viên Lào sinh hoạt giao lưu lẫn nhau và giao lưu với sinh viên Việt Nam. Qua đó, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Quảng Nam với 2 tỉnh kết nghĩa Chămpasắc và Sê Kông nói riêng, giữa dân tộc Việt Nam - Lào nói chung. Đặc biệt, giáo dục sinh viên 2 nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết gắn bó giữa 2 dân tộc.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao phần quà 10 triệu đồng cho các lưu học sinh Lào tại Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gặp mặt sinh viên Lào học tập tại Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO