Giải quyết kịp thời những vấn đề bức bách

HỮU PHÚC 16/07/2020 04:04

Các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục bị suy giảm, phục hồi chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh (khóa IX) diễn ra hôm qua 15.7, nhiều đại biểu cho rằng cần chủ động xử lý nhanh những bức xúc về an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN).

Đại biểu HĐND tỉnh ý kiến tại phiên thảo luận sáng 15.7. Ảnh: T.H
Đại biểu HĐND tỉnh ý kiến tại phiên thảo luận sáng 15.7. Ảnh: T.H

Lo an sinh xã hội

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, kinh tế của tỉnh không chỉ tăng trưởng chậm mà còn đối mặt với nhiều thách thức trong mục tiêu giảm nghèo, ổn định an sinh xã hội.

Bà Lưu Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, thời điểm này chỉ tiêu đào tạo nghề của năm 2020 chỉ đạt 20%. Các địa phương có hộ nghèo khá cao như huyện Nông Sơn, Nam Giang nhưng việc đăng ký hộ thoát nghèo vẫn đạt thấp. Năm 2020, tỉnh đưa chỉ tiêu 1.800 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu thị trường Nhật, Hàn Quốc nhưng hiện nay chỉ đạt 240 lao động.

“Riêng giải quyết bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Chúng ta vẫn rất lúng túng và khó đạt được chỉ tiêu đề ra, nguyên nhân phụ thuộc lớn vào yếu tố khách quan” - bà Ngọc nói.

Trên địa bàn tỉnh thời gian qua hàng trăm DN ngừng hoạt động, giải thể kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Đầu năm đến nay có 128 DN bị giải thể; 268 DN bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN; 336 DN thông báo ngừng hoạt động (tăng 33,9% so với cùng kỳ năm trước).

Dù Trung ương và tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội... nhưng theo bà Nguyễn Thị Như Nguyệt - Giám đốc Công ty May Trường Giang, DN tiếp cận các gói hỗ trợ rất khó khăn. Các chính sách về hỗ trợ miễn giảm, giãn nộp thuế cho DN; hỗ trợ thất nghiệp cho người lao động vẫn chưa được triển khai hiệu quả. Các DN ngoài khu công nghiệp hầu như chưa có cơ chế ưu đãi.

Nhận diện về nguy cơ tái nghèo cao, bà NguyễnThị Tuyết Thanh – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cho rằng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nguy cơ tái nghèo có chiều hướng tăng. Triển khai nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn nhiều bất cập, lúng túng trong lựa chọn mô hình. Cho nên, cần nguồn lực đầu tư hoàn thành các tiêu chí phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nhất là đầu tư các xã điểm, xã về đích theo lộ trình đề ra.

Đồng bộ các giải pháp phục hồi kinh tế

Theo Ban Dân tộc HĐND tỉnh, việc chuyển đổi hình thức quản lý, bảo vệ rừng từ mô hình giao khoán cho hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư sang mô hình chủ rừng tự tổ chức quản lý bảo vệ rừng thông qua hình thức hợp đồng với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (theo Nghị quyết số 46 của HĐND tỉnh) đã phát huy vai trò trách nhiệm của các chủ rừng. Do vậy, cần thống nhất về đầu mối thực hiện chi trả các nguồn kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho các ban quản lý rừng chủ động nguồn kinh phí; tiếp tục tuyển dụng lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đảm bảo số lượng theo quy định.

Dự báo kinh tế của tỉnh 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, sẽ tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn. Mục tiêu tăng trưởng 7,3% sẽ rất khó thành hiện thực nên sẽ điều chỉnh một số chỉ tiêu.

“Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là hoàn chỉnh báo cáo chính trị cho đại hội Đảng sắp tới. Định hình cho được hướng phát triển của tỉnh giai đoạn tới. Trước hết, quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu lai, đầu tư hạ tầng cảng Chu Lai vào nhóm loại 1 để tàu 5 vạn tấn có thể ra vào; tập trung dịch vụ logicstics, đầu tư sân bay bằng nguồn xã hội hóa đầu tư. Tập trung chăm lo an sinh xã hội, đề xuất các phương án xử lý trong tình huống người lao động xảy ra thất nghiệp tràn lan” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Theo UBND tỉnh, để khôi phục các hoạt động kinh tế thì cần tháo gỡ nhanh bất cập trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư, thu ngân sách, giảm nghèo và những nổi cộm liên quan đến đất đai, môi trường, lao động việc làm…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giải quyết kịp thời những vấn đề bức bách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO