Hạn chế lập quỹ ngoài ngân sách

VĂN HIẾU 11/06/2020 09:29

(QNO) - Sáng 10.6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật. Ảnh: V.H
Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật. Ảnh: V.H

Tham gia thảo luận, đại biểu Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng, trên thực tế việc xử phạt hành chính của chính quyền địa phương đối với tổ chức, cá nhân trong việc tàng trữ, sử dụng trái phép chất cyanua là rất khó khăn, phải do Viện Khoa học công nghệ - Bộ Quốc phòng xử lý. Điều kiện, phương tiện bảo quản ở địa phương cũng rất tốn kém, dễ xảy ra ô nhiễm môi trường.

Việc thực thi nhiệm vụ truy quét, đẩy đuổi, thu giữ hiện vật của đối tượng khai thác khoáng sản trái phép ở những vùng miền núi mà phải chờ lập biên bản, thu giữ hiện vật để xử lý hành chính thì hết sức khó khăn, nếu không tiêu hủy phương tiện, hiện vật ngay thì tội phạm quay lại sử dụng để khai thác trái phép. Đại biểu Phan Việt Cường đề xuất nên nghiên cứu phải xử lý ngay tại chỗ đối với trường hợp trên, không nhất thiết phải lập biên bản thu giữ; đồng thời đề nghị Chính phủ tổ chức hội nghị, hội thảo đánh giá, rút kinh nghiệm để có cơ sở đưa vào luật dễ áp dụng, thuận lợi cho lực lượng thi hành công vụ.

Thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ phải báo cáo, giải trình cho được sự cần thiết của việc đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước và mục tiêu của quỹ, tránh tình trạng khi hình thành quỹ giống như tính chất của phí và lệ phí, vô tình tạo gánh nặng đóng góp của người dân và doanh nghiệp. Trách nhiệm tài chính phải quy định thuộc về đơn vị đưa người đi làm việc ở nước ngoài và đơn vị sử sụng lao động của nước sở tại, nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra thì Nhà nước hỗ trợ. Theo đại biểu Nguyễn Đức Hải, quỹ ngoài ngân sách thì hạn chế hình thành, khó quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hạn chế lập quỹ ngoài ngân sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO