Hiệp Đức: Tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

VĂN MINH 30/06/2020 16:09

(QNO) - Sáng nay 30.6, UBND huyện Hiệp Đức tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Huyện Hiệp Đức tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: V.M
UBND huyện Hiệp Đức tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: V.M

Thực hiện lời dạy của Bác về thi đua yêu nước, 5 năm qua, cán bộ, nhân dân huyện Hiệp Đức đã nỗ lực công tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế - đời sống... Theo đó, kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm hơn 8%; giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt gần 500 tỷ đồng; công nghiệp và xây dựng hơn 563 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ hơn 870 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 1.500 cơ sở sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm hơn 2.000 lao động; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,13 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 21,71% (2015) nay chỉ còn 8,42%.

Các ngành, địa phương trên địa bàn huyện hưởng ứng tốt phong trào thi đua bằng những cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa được xã hội đồng thuận. Điển hình như phong trào hiến đất, hiến ngày công xây dựng nông thôn mới đã đưa xã Bình Sơn về đích sớm hơn 1 năm; phong trào giúp nhau giảm nghèo “không ai được bỏ lại phía sau” của cán bộ và nhân dân thôn Phú Toản (xã Thăng Phước); hay như ông Lê Văn On (xã Bình Lâm) kêu gọi các tổ chức, cá nhân xây mới hàng chục căn nhà tình thương; công tác cải cách thủ tục hành chính của cán bộ, công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Phong trào thi đua trong ngành giáo dục cũng xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo tiêu biểu về phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Điển hình như cô giáo Lê Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu (thị trấn Tân Bình), thầy giáo Hà Văn Em - Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Lê Hồng Phong (xã Quế Lưu).

Dịp này, Trường Mẫu giáo Ánh Hồng (liên xã Bình Sơn - Thăng Phước) vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 24 tập thể và 51 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen điển hình tiên tiến trên tất cả lĩnh vực.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức: Tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO