Huyện Phú Ninh và xã Đắc Tôi (Nam Giang) ký kết chương trình kết nghĩa 2021-2025

QUỐC VƯƠNG - ANH ĐÔNG 16/01/2021 20:53

(QNO) - Sáng 15.1, tại xã Đắc Tôi (Nam Giang), huyện Phú Ninh và xã Đắc Tôi tổ chức ký kết chương trình kết nghĩa giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết kế hoạch kết nghĩa giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Q.VƯƠNG
Lãnh đạo 2 địa phương ký kết kế hoạch kết nghĩa giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Q.VƯƠNG

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh và ông Tơ Ngôl Huân - Chủ tịch UBND xã Đắc Tôi thay mặt ký kết kế hoạch liên tịch kết nghĩa giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, huyện Phú Ninh sẽ giúp đỡ, hỗ trợ xã Đắc Tôi xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; tổ chức tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng, chăm sóc cây; hướng dẫn, hỗ trợ xã Đắc Tôi về hồ sơ thủ tục, kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo huyện Phú Ninh tặng sinh kế cho người dân xã Đắc Tôi. Ảnh: Q.VƯƠNG
Lãnh đạo huyện Phú Ninh tặng sinh kế người dân xã Đắc Tôi. Ảnh: Q.VƯƠNG

Mỗi năm, huyện Phú Ninh hỗ trợ, giúp đỡ 8 - 10 hộ nghèo của xã Đắc Tôi, đồng thời hỗ trợ xóa nhà tạm, trang thiết bị y tế, dạy học; thăm hỏi, tặng quà, khám phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân...

Dịp này, huyện Phú Ninh trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng cho 50 hộ nghèo của xã Đắc Tôi; trao sinh kế giúp đỡ 8 hộ nghèo (10 triệu đồng/hộ); tặng 1 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trị giá 60 triệu đồng.

dsdasdsa
Ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh tặng quà tết người dân Đắc Tôi. Ảnh: Q.VƯƠNG

Được biết, Đắc Tôi là một trong 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, thuộc vùng đặc biệt khó khăn, có đường biên giới, mốc giới giáp với nước bạn Lào, diện tích tự nhiên gần 7.500ha; toàn xã có 254 hộ, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm 40,55%, xã mới đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Huyện Phú Ninh và xã Đắc Tôi (Nam Giang) ký kết chương trình kết nghĩa 2021-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO