Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9 tại Quế Sơn

DUY THÁI 05/11/2020 14:32

(QNO) - Sáng nay 5.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đến kiểm tra tình hình thiệt hại và có cuộc làm việc với UBND huyện Quế Sơn về công tác khắc phục hậu quả bão số 9.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra thiệt hại tại Trường Tiểu học Quế An. ảnh DT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra thiệt hại tại Trường Tiểu học Quế An. Ảnh: D.T

Đoàn công tác đã đến khảo sát thiệt hại tại Trạm Y tế xã Quế Thuận, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn và Trường Tiểu học Quế An (xã Quế An).

Cô giáo Văn Thị Lý - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quế An cho biết, mặc dù đã được chằng chống nhưng với sức gió quá mạnh, bão số 9 cuốn bay xà gồ, la phông, mái tôn 6 phòng học tại điểm trường thôn Châu Sơn; tốc mái hoàn toàn khu hiệu bộ, khối phục vụ học tập ở điểm trường chính tại thôn Thắng Đông...

“Bão số 9 gây thiệt hại nặng nề cho nhà trường, hiện 100 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tại điểm trường thôn Châu Sơn phải học tạm ở nhà văn hóa thôn và hội trường của điểm trường chính tại thôn Thắng Đông. Rất mong các cấp ngành quan tâm hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa bão để nhà trường sớm ổn định việc dạy học”- cô Lý kiến nghị.

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, bão số 9 làm 14 người trên địa bàn bị thương. Về nhà cửa, 83 nhà bị sập, tốc mái hoàn toàn; 72 nhà tốc mái hơn 70%, 137 nhà 50 - 70%, 1.027 nhà 30 - 50%, 4.688 nhà dưới 30%. Hư hỏng 34 ngôi trường và nhiều cơ sở y tế.

Bão làm gãy đổ 5.914ha rừng trồng, 24,7ha cây ăn quả, 624ha hoa màu, chết hơn 12 nghìn con gia cầm...; sạt lở nhiều tuyến đường giao thông; gãy trụ điện, đứt hệ thống đường dây gây mất điện tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện Quế Sơn về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9. ảnh DT
Lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện Quế Sơn về công tác khắc phục hậu quả bão số 9. Ảnh: D.T

“Ngay sau bão đi qua, lãnh đạo huyện đã kịp thời thăm hỏi, động viên những hộ bị thiệt hại nặng, hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng. Các lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích ở các địa phương cũng tích cực dọn dẹp cây cối ngã đổ trên các tuyến đường; giúp người dân sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Huyện cũng chủ động phối hợp với ngành điện khắc phục thiệt hại, hiện nay hầu hết địa bàn dân cư đã được cấp điện trở lại” - ông Châu nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của người dân huyện Quế Sơn. Đồng thời yêu cầu UBND huyện và các sở ngành liên quan của tỉnh khẩn trương khắc phục thiệt hại, nhất là tại cơ sở giáo dục, y tế để việc dạy học trở lại bình thường và đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Ông Trần Văn Tân cho biết, đối với nhà sập, tốc mái hoàn toàn sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà từ nguồn kinh phí Mặt trận tỉnh tiếp nhận tài trợ. Huyện Quế Sơn sớm có báo cáo thống kê đầy đủ thiệt hại để đề xuất tỉnh xem xét hỗ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9 tại Quế Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO