Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết

ALĂNG NGƯỚC - VINH ANH 16/01/2020 09:00

Hôm qua 15.1, nhân dịp đón năm mới xuân Canh Tý 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại các Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, Đắc Pring, La Êê; Đoàn kinh tế quốc phòng  207 (Quân khu 5) và già làng, người có uy tín thuộc các xã biên giới La Dê, La Êê, Chơ Chun, Đắc Tôi, Đắc Pre và Đắc Pring (Nam Giang).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà tết cho đại diện Hội thánh Truyền giáo Cao đài tại Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà tết cho đại diện Hội thánh Truyền giáo Cao đài tại Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng thuộc địa bàn quản lý, đồng chí Lê Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong công tác giữ gìn an ninh - trật tự vùng biên giới, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cho đồng bào các địa phương. Nhân dịp đón tết cổ truyền, đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà tết, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục giữ vững trị an vùng biên giới, cùng đồng bào đón tết an vui, đầm ấm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà tết người có uy tín của xã Đắc Pring. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà tết người có uy tín của xã Đắc Pring. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thăm và tặng quà tết gia đình chính sách, người có uy tín ở các xã biên giới huyện Nam Giang, đồng chí Lê Văn Dũng mong muốn bên cạnh phát huy vai trò nêu gương trong phát triển kinh tế - xã hội ở cộng đồng, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền vận động, cùng bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Văn Dũng tham dự chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” lần thứ 5, do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tại xã La Dê.

Dịp này, đại diện Báo Người Lao động trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tặng đồng bào biên giới Nam Giang. 

* Chiều 15.1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến thăm, chúc tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh, đại diện Hội thánh Truyền giáo Cao đài tại Quảng Nam, Tòa Giám mục giáo phận Đà Nẵng; thăm Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gửi lời chúc mừng năm mới - Xuân Canh Tý 2020 an lành, hạnh phúc đến đại diện các vị chức sắc và bà con phật tử, tín đồ trong tỉnh. Đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của các tôn giáo trong thành tựu chung của tỉnh năm 2019, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn các tôn giáo tiếp tục đồng hành, giữ mối quan hệ gắn bó với địa phương để cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

* Sáng cùng ngày, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đến thăm và chúc tết cán bộ, nhân viên, bệnh nhân tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam. Đồng chí Võ Xuân Ca ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc các bệnh viện trong công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe người dân. Trước thềm năm mới Canh Tý 2020, đồng chí Võ Xuân Ca gửi lời chúc mạnh khỏe, an khang thịnh vượng đến toàn thể cán bộ, nhân viên các đơn vị; đồng thời đề nghị cán bộ, y, bác sĩ “vui xuân không quên nhiệm vụ”, nỗ lực chăm sóc, điều trị tốt cho bệnh nhân dịp tết. Dịp này, đồng chí Võ Xuân Ca gửi tặng 40 suất quà (500 nghìn đồng/suất) từ nguồn Quỹ vì người nghèo tỉnh cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại 2 bệnh viện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO