Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi nhân viên y tế khó khăn đang tham gia chống dịch

ALĂNG NGƯỚC 16/08/2020 16:04

(QNO) - Sáng nay 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến thăm, tặng quà động viên các gia đình nhân viên, điều dưỡng có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Núi Thành).

Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các địa phương đến thăm, động viên các cán bộ, nhân viên y tế khó khăn tại làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến thăm, động viên nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Ảnh: A.N

Theo bác sĩ Đinh Đạo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trong số gần 400 cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp làm nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại đơn vị, có đến 240 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều ngày qua, cùng với đồng nghiệp, họ gác lại chuyện gia đình, tình nguyện làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đến nhà thăm hỏi, động viên và tặng quà đối với gia đình chị Nguyễn Thị Phụng (xã Quế Phú, Quế Sơn) - điều dưỡng Khoa Ung bướu; gia đình chị Đặng Thị Tiểu Loan (xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành) - điều dưỡng Khoa Nhi và anh Ngô Quang Thiện - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh lắng nghe câu chuyện của nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Phụng (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh lắng nghe câu chuyện của nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Phụng (xã Quế Phú, Quế Sơn). Ảnh: A.N

Các trường hợp trên thuộc diện lao động hợp đồng của bệnh viện, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; có trường hợp là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ 36 tháng tuổi, cha mẹ đau ốm bệnh tật; có trường hợp chồng bị tai nạn lao động, thương tích hơn 68%...

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận những đóng góp của cán bộ, điều dưỡng bệnh viện trong việc tiên phong đi đầu thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn hiện tại trong cuộc sống, động viên các nhân viên y tế tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao quà động viên chị Đặng Thị Tiểu Loan - điều dưỡng khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam). Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao quà động viên nữ điều dưỡng Đặng Thị Tiểu Loan (xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành). Ảnh: A.N

Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu lãnh đạo địa phương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cần tiếp tục quan tâm, tìm hiểu giải quyết một số nguyện vọng cá nhân của mỗi gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên y tế yên tâm công tác, góp phần tích cực trong công tác đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi nhân viên y tế khó khăn đang tham gia chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO