Lãnh đạo tỉnh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

ALĂNG NGƯỚC 09/04/2021 21:22

(QNO) - Chiều nay 9.4, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xã giao ngài Park Noh-wan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cùng đoàn công tác.

Quang cảnh buổi tiếp
Quang cảnh buổi tiếp ngài Park Noh-wan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: A.N

Tại buổi tiếp, ngài Park Noh-wan bày tỏ cảm kích trước tình cảm của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã dành thời gian đón tiếp đoàn. Ngài Park Noh-wan cho biết, ông có cơ duyên đặc biệt với Quảng Nam, cảm thấy rất bình yên sau mỗi lần đến đây. Đồng thời đánh giá, Quảng Nam với lợi thế là cửa ngõ giáp địa bàn TP.Đà Nẵng, có tiềm năng đầu tư lớn của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc.

Chia sẻ về cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mới đây, ngài Park Noh-wan cho biết, qua trao đổi, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc rất quan tâm đến sự phát triển của quê hương. Vì thế, ngài Park Noh-wan mong muốn Quảng Nam cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội đầu tư, mở rộng thực hiện các chuỗi dự án lớn.

Năm nay, theo kế hoạch, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tổ chức một chương trình gặp gỡ, tăng cường sự giao lưu, hợp tác tại Việt Nam. Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức tại Thanh Hóa, với nhiều sự kiện nổi bật kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Ngài Park Noh-wan mong muốn có sự tham gia của Quảng Nam trong sự kiện đặc biệt này.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng món quà kỷ niệm cho ngài Park Noh-wan nhân chuyến đến thăm Quảng Nam. Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng món quà kỷ niệm cho ngài Park Noh-wan nhân chuyến đến thăm Quảng Nam. Ảnh: A.N

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường bày tỏ vinh hạnh khi được đón ngài Park Noh-wan đến thăm Quảng Nam. Đồng thời chia sẻ những khó khăn về tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biễn hết sức phức tạp tại Hàn Quốc. Đồng chí Phan Việt Cường đánh giá cao các dự án đầu tư theo nguồn vốn ODA nước ngoài, cũng như sự hợp tác giữa Quảng Nam với các địa phương, doanh nghiệp của Hàn Quốc. Từ nguồn vốn này, giúp Quảng Nam xây dựng nhiều dự án, hạng mục phát triển kinh tế - xã hội.

Xem mối quan hệ giữa Quảng Nam với các doanh nghiệp Hàn Quốc như “anh em trong nhà”, đồng chí Phan Việt Cường khẳng định địa phương rất quan tâm và tạo điều kiện để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực ngành nghề. Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh, sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” sắp tới, bên cạnh tạo không gian giao lưu văn hóa, còn là dịp để Quảng Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với Hàn Quốc thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ Quảng Nam trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Quảng Nam sẽ tổ chức diễn đàn thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc nhằm đi sâu hơn các lĩnh vực ngành để phát triển. Với thế mạnh về công nghệ, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị Hàn Quốc cần quan tâm đến chuyển đổi số đến Quảng Nam; phối hợp và đẩy mạnh nghiên cứu để có sản phẩm đa dạng ra thị trường từ sâm Ngọc Linh và dược liệu, cũng như hình thành nông nghiệp công nghệ cao.

Ngoài ra, Hàn Quốc cần quan tâm hỗ trợ nguồn ODA giúp Quảng Nam tái kiến thiết miền núi, đầu tư giao thông, nhất là thực hiện dự án cầu dân sinh bắc qua sông, suối và nghiên cứu quy hoạch dân cư, bản đồ cảnh báo sạt lở giúp miền núi Quảng Nam ứng phó với thiên tai.

Đoàn công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Ảnh: A.N
Đoàn công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Ảnh: A.N

“Mong ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam quan tâm góp tiếng nói thúc đẩy nhanh dự án xây dựng chương trình thung lũng đô thị thông minh miền Trung sớm được triển khai thực hiện tại TP.Tam Kỳ. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp hỗ trợ phát triển đa dạng lĩnh vực giúp Quảng Nam phát triển, quan tâm hỗ trợ tu bổ không gian Làng bích họa Tam Thanh đã xuống cấp và hỗ trợ cán bộ, sinh viên Quảng Nam các nguồn học bổng đào tạo tiếng Hàn trong nước và tại Hàn Quốc. Thông qua xúc tiến đầu tư chọn một vài thế mạnh của Hàn Quốc để thúc đẩy phát triển Quảng Nam theo hướng hai bên cùng có lợi, xem đó như món quà lớn nhất mà Hàn Quốc dành tặng cho Quảng Nam” - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO