Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12

X.PHÚ 20/12/2019 21:10

(QNO) - Ngày 20.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tiếp công dân định kỳ tháng 12. Cùng dự có đại diện các sở, ban ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại buổi tiếp công dân. Ảnh: X.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại buổi tiếp công dân. Ảnh: X.P

Bà Lê Thị Tập (SN 1948, phường An Sơn, Tam Kỳ) khiếu nại về việc thành phố thu hồi gần 286m2 đất ở vào năm 2003 để xây dựng cơ quan quân sự phường. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa được đền bù và cũng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết hiện nay TP.Tam Kỳ đang triển khai các thủ tục bồi thường nên đề nghị bà Lê Thị Tập chờ. Tỉnh cũng sẽ có văn bản đôn đốc thành phố nhanh chóng giải quyết, báo cáo UBND tỉnh.

Tiếp ông Nguyễn Ánh (SN 1973, xã Đại Thắng, Đại Lộc), khiếu nại huyện Đại Lộc thu hồi đất để trùng tu địa đạo Phú An - Phú Xuân (xã Đại Thắng) năm 2010 nhưng đến nay địa phương không bố trí đất tái định cư cho gia đình. Về vấn đề này, ông Trần Văn Tân kết luận tỉnh sẽ có văn bản giao trách nhiệm cho UBND huyện Đại Lộc giải quyết theo thẩm quyền.

Về khiếu nại của ông Phan Thanh Bình (SN 1940) và ông Huỳnh Ngọc Dự (SN 1959) - đại diện 19 hộ dân bị giải tỏa rớ đáy tại xã Tam Giang (Núi Thành) phản ánh giá cả bồi thường thấp và đề nghị theo đơn giá mới, ông Tân cho biết tỉnh tiếp thu ý kiến và giao UBND huyện Núi Thành giải quyết theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp khó khăn, vướng mắc có văn bản báo cáo UBND tỉnh quyết định.

Ông Phan Thanh Bình và Huỳnh Ngọc Dự đại diện các hộ dân bị giải tỏa rớ đáy tại xã Tam Giang kiến nghị tại buổi tiếp công dân. Ảnh: X.P
Ông Phan Thanh Bình và Huỳnh Ngọc Dự đại diện các hộ dân bị giải tỏa rớ đáy tại xã Tam Giang kiến nghị tại buổi tiếp công dân. Ảnh: X.P

* Cũng trong ngày 20.12, ông Lê Văn Anh (xã Tam Hải, Núi Thành) kiến nghị tỉnh giải quyết việc UBND huyện Núi Thành chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định với con ông là Lê Nhật Quỳnh Mơ (SN 1986).

Năm 2013, Lê Nhật Quỳnh Mơ tốt nghiệp đại học sư phạm Âm nhạc được UBND huyện Núi Thành ký hợp đồng làm công tác giảng dạy. Năm 2017, tỉnh tổ chức thi tuyển giáo viên nhưng Lê Nhật Quỳnh Mơ thi không trúng tuyển. Vì vậy, từ tháng 6.2018 UBND huyện Núi Thành chấm dứt hợp đồng lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chia sẻ việc Lê Nhật Quỳnh Mơ không trúng tuyển tại đợt thi tuyển năm 2017, đề nghị gia đình ông Lê Văn Anh động viên con tiếp tục đăng ký tham gia thi tuyển giáo viên trong năm 2020 do tỉnh tổ chức; đồng thời giải thích về các điều kiện để được xét tuyển đặc cách theo quy định.

“Sau buổi họp này, UBND tỉnh sẽ có văn bản giao trách nhiệm cho UBND huyện Núi Thành kiểm tra lại thủ tục hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Lê Nhật Quỳnh Mơ” - ông Tân kết luận.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO