Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật MTTQ Việt Nam

VINH ANH 29/09/2020 13:31

(QNO) - Sáng nay 29.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VINH ANH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho biết, năm 2015, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật MTTQ Việt Nam. Luật có hiệu lực từ 1.1.2016, đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng xác định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Trong 5 năm qua, việc triển khai Luật MTTQ Việt Nam trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VINH ANH
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc tìm hiểu, hiểu biết về Luật MTTQ Việt Nam trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức còn hạn chế; mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và Mặt trận một số nơi chưa xác định rõ; Mặt trận một số địa phương thiếu chủ động trong quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội chưa tương xứng với vai trò…

Nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đề nghị đại biểu dự hội nghị tích cực thảo luận, trao đổi làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục, nhất là những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật MTTQ Việt Nam để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật MTTQ Việt Nam trong thời gian đến.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật MTTQ Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO