Phát hành cuốn sách “Huỳnh Thúc Kháng - Tiểu sử”

NĂNG ĐÔNG 17/03/2020 08:41

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa xuất bản và phát hành cuốn sách “Huỳnh Thúc Kháng - Tiểu sử”, tập hợp tư liệu nghiên cứu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những công lao to lớn của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng - một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX - đối với lịch sử dân tộc.

Cuốn sách do PGS-TS. Bùi Đình Phong làm chủ biên, với hơn 330 trang, nội dung được kết cấu thành 5 chương: Chương 1: Quê hương - Gia đình - Tuổi trẻ (1876 - 1904); Chương 2: Hoạt động trong phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ và những năm tháng ở nhà tù Côn Đảo (1904 - 1921); Chương 3: Trên cương vị Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ và Chủ nhiệm báo Tiếng Dân (1921 - 1943); Chương 4: Từ chí sĩ yêu nước đến nhà lãnh đạo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1943 - 1947); Chương 5: Tấm gương sáng ngời cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Huỳnh Thúc Kháng hiệu Mính Viên, tự Giới Sanh, sinh ngày 1.10.1876 tại làng Thạnh Bình, nay là xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát hành cuốn sách “Huỳnh Thúc Kháng - Tiểu sử”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO