Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra các công trình xây dựng tại Núi Thành

THÀNH CÔNG - VINH ANH 13/05/2020 14:06

(QNO) - Sáng nay 13.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có chuyến kiểm tra tiến độ thi công công trình xây dựng Trường THPT Nguyễn Huệ (xã Tam Hiệp); khảo sát Trường THPT Núi Thành, di tích Tượng đài Chiến thắng Núi Thành, và làm việc với UBND huyện Núi Thành để giải quyết các vấn đề liên quan. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khảo sát di tích Quốc gia Chiến thắng Núi Thành. Ảnh: C.A
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khảo sát di tích quốc gia Chiến thắng Núi Thành. Ảnh: C.A

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Mau - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, công trình xây dựng Trường THPT Nguyễn Huệ có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 5,14ha, ảnh hưởng tới 57 hộ, trong đó có 9 hộ phải giải tỏa nhà ở. Huyện phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 70 thửa đất, hiện đã phê duyệt 6 phương án với 67 thửa đất, số tiền bồi thường khoảng 10,66 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đối với Trường THPT Núi Thành, hiện nhà trường có quy mô 43 lớp, với hơn 1.700 học sinh. Hiện nay, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp trầm trọng sau 23 năm sử dụng, không đảm bảo an toàn cho việc dạy học. Huyện Núi Thành đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD-ĐT, ngành chức năng cần kiểm tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất để sớm có kế hoạch xây mới trường ở vị trí thuận lợi hơn, đáp ứng nhu cầu học tập của con em.

Công trình xây dựng Trường THPT Nguyễn Huệ (xã Tam Hiệp) hiện vẫn còn vướng mặt bằng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ảnh: C.A
Công trình xây dựng Trường THPT Nguyễn Huệ (xã Tam Hiệp) hiện vẫn còn vướng mặt bằng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ảnh: C.A

Về di tích cấp quốc gia Chiến thắng Núi Thành, dù đã nhiều lần trùng tu, sửa chữa nhưng do quy mô sửa chữa nhỏ lẻ, nhiều đề xuất chỉ dừng lại ở chủ trương, chưa triển khai thực hiện cải tạo đồng bộ nên đã xuống cấp, các công trình phụ trợ phục vụ khu di tích đặc biệt khu vực đồi 49 và khu Yên Ngựa gần như không có.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, công trình Trường THPT Nguyễn Huệ là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, do đó các đơn vị, địa phương phải hết sức quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy phải chỉ đạo quyết liệt, UBND huyện thường xuyên đôn đốc, tính tới phương án cuối cùng là cưỡng chế, bảo vệ thi công để bàn giao mặt bằng trong tháng 5.2020 để đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao công trình đúng kế hoạch, đảm bảo việc dạy và học cho con em địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Núi Thành. Ảnh: C.A
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Núi Thành. Ảnh: C.A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị huyện khẩn trương tìm mặt bằng mới cho Trường THPT Núi Thành. Trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng trường mới, phải tính toán ưu tiên sửa chữa những vị trí xuống cấp để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Liên quan đến di tích Chiến thắng Núi Thành, đồng chí Trần Văn Tân đề nghị huyện phải có quy hoạch tổng thể, bài bản và phải quản lý được quy hoạch để đầu tư thích hợp, xứng tầm, tránh lãng phí. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra các công trình xây dựng tại Núi Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO