Phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam các cấp: Gắn với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân

NGUYÊN ĐOAN 21/09/2020 10:01

Cuối tuần qua, Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 được tổ chức trực tuyến với 64 điểm cầu trong cả nước. Tại điểm cầu Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến dự. Tại điểm cầu tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng các thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự.

Đại hội đánh giá, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để triển khai thực hiện. Mặt trận luôn coi trọng tính thiết thực và hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, vừa nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng thời tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ở giai đoạn 2014 - 2019, tại Quảng Nam, phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để lại dấu ấn đậm nét trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Trên tinh thần chủ động lựa chọn nội dung, đối tượng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp báo cáo cấp ủy cùng cấp, xây dựng kế hoạch chủ trì tổ chức 1.747 đoàn giám sát chuyên đề, 72 cuộc giám sát thông qua văn bản, tham gia hàng trăm cuộc giám sát liên ngành. Qua đó phát hiện những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, trả lời và chỉ đạo giải quyết theo quy định. Kết quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh; củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi gắm: Mỗi cán bộ của Mặt trận và cán bộ làm công tác đảng, công tác chính quyền của hệ thống chính trị cần luôn lắng nghe để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; luôn luôn gần dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân để nói lên được tiếng nói của Nhân dân, phải làm cho dân hiểu, dân tin. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tận tụy, bám sát công việc của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, nhất là cấp ở cơ sở.

Dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 40 Bằng khen; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng thưởng 136 Bằng khen cho các điển hình thi đua tiên tiến tiêu biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam các cấp: Gắn với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO