Quảng Nam dự kiến hoàn thành sơ tán dân trước 12 giờ ngày mai 14.11

ĐOÀN ĐẠO 13/11/2020 15:56

(QNO) - Sáng nay 13.11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp trực tuyến với các địa phương để chỉ đạo công tác chuẩn bị, triển khai ứng phó với bão số 13. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đồng chủ trì cuộc họp. Tại điểm cầu Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì.

Bão số 13 có diễn biến khá phức tạp, khó lường. Ảnh: TT KTTVQG
Bão số 13 diễn biến khá phức tạp, khó lường. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 13 vẫn đang tiếp tục di chuyển nhanh về phía khu vực ven biển và đất liền nước ta. Đây là cơn bão mạnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão thời điểm hiện nay mạnh cấp 12, giật cấp 15. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khi đi vào gần bờ vẫn mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12.

Dự báo, đêm mai 14.11 hoặc sáng sớm 15.11, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Cơn bão này dự báo tiếp tục gây mưa to đến rất to tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với lượng mưa khoảng 200 - 300mm, có nơi hơn 350 mm; nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét rất cao, nhất là tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Quảng Nam khẩn trương sơ tán dân

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, Quảng Nam đã ban hành công điện ứng phó bão. Ở tuyến biển có 3.033 tàu bè đã đưa vào khu neo đậu và 15 tàu đang neo đậu ở khu vực Trường Sa, nhìn chung an toàn.

“Với cấp độ bão mạnh, tỉnh dự kiến sơ tán 161 nghìn hộ dân ven biển. Đối với khu vực miền núi có khả năng sạt lở lớn, tỉnh đã lên kế hoạch dự kiến sơ tán 10 nghìn hộ dân ở 93 điểm có nguy cơ cao. Đồng thời sơ tán khoảng 45 nghìn dân ở vùng ngập lụt dọc theo hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Dự kiến đến 12 giờ trưa mai 14.11 công tác sơ tán dân phải hoàn thành” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh báo cáo công tác phòng chống bão số 13. Ảnh: Đ.ĐẠO
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh báo cáo công tác phòng chống bão số 13. Ảnh: Đ.ĐẠO

Cùng với đó, các tuyến đường giao thông hư hỏng nặng nề do đợt mưa bão vừa qua cũng đang khắc phục một cách khẩn trương. “Đến khuya nay hoặc chậm nhất đến 5 giờ sáng mai sẽ đưa mực nước hồ thủy điện về mực nước cao nhất trước lũ. Chúng tôi sẽ căn cứ mực nước ở vùng hạ du và tình hình lũ để điều tiết, giảm mực nước hồ cho hợp lý. Về cơ bản việc vận hành các hồ thủy điện được kiểm soát. Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai các kế hoạch đảm bảo các điều kiện sơ tán đảm bảo an toàn, đảm bảo nhu yếu phẩm đề phòng trường hợp bị cô lập, hỗ trợ kịp thời nhân dân bị thiệt hại” - đồng chí Lê Trí Thanh cho hay.

Dự kiến 261 ngàn người dân toàn tỉnh sẽ sơ tán trước 12 giờ ngày 14.11. Ảnh: Đ.ĐẠO
Quảng Nam dự kiến hoàn thành công tác sơ tán dân trước 12 giờ ngày 14.11. Ảnh: Đ.ĐẠO

Lãnh đạo tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời cho Quảng Nam nói riêng, miền Trung nói chung để khắc phục hậu quả thiên tai. Về lâu dài, cần hỗ trợ vốn vay ODA cho Quảng Nam để tạo sinh kế, ổn định đời sống nhân dân trong tương lai một cách bền vững, an toàn. Ngoài ra, cần có một cuộc họp đánh giá công tác phòng chống bão lũ để bàn phương án di dời, tái định cư người dân vùng miền núi, trong đó phải có sự tham gia của các nhà khoa học, cán bộ chuyên môn.

Không chủ quan, lơ là

Nhận định diễn biến của cơn bão này còn rất phức tạp, hướng di chuyển không ổn định, rất khó dự báo chính xác về khu vực, thời gian, cấp độ bão sẽ đổ bộ nên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các ngành, địa phương phải hết sức cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1597 ngày 12.11.2020.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương không được lơ là, chủ quan với bão số 13. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương không được chủ quan với bão số 13. Ảnh: VGP

“Các lực lượng cần chủ động triển khai chằng chống, gia cố bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... Rà soát các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, nhất là các khu vực miền núi đã xảy ra mưa lũ lớn kéo dài trong cả tháng vừa qua để sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm” - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, chủ động hướng dẫn, kiểm soát giao thông đi lại trong thời gian bão đổ bộ, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại tránh tai nạn, rủi ro trong bão. Nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, nhất là các tuyến đê, kè biển đang thi công, cơ sở hạ tầng quan trọng. Đặc biệt, phải sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời sự cố, thực hiện cứu hộ, cứu nạn; triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình hồ đập, nhất là các hồ đập thủy lợi, chủ động điều tiết nước khi lũ về.

Người dân cần khẩn trương chằng chống nhà cửa trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền. Ảnh: Đ.ĐẠO
Người dân cần khẩn trương chằng chống nhà cửa trước khi bão số 13 đổ bộ. Ảnh: Đ.ĐẠO

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu các địa phương phải thực hiện chương trình nhà ở chống lũ ở các tỉnh duyên hải miền Trung trong thời gian đến. Trước mắt, các nhà cấp 4 khu vực ven biển bị bão tốc mái thì cần cứng hóa mái nhà. Các địa phương cần thống kê số lượng để Chính phủ và toàn xã hội chung tay, xây dựng, sửa chữa nhà ở của người dân đã bị sập, bị tốc mái sau các cơn bão vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam dự kiến hoàn thành sơ tán dân trước 12 giờ ngày mai 14.11
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO