Quảng Nam hỗ trợ Sê Kông và Chămpasak khắc phục thiên tai

LÊ HUYNH TRƯỞNG 16/09/2019 10:31

* Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường gửi “Điện thăm hỏi” các tỉnh Nam Lào

Những ngày qua mưa lớn kéo dài gây lũ lụt khiến 4 tỉnh Nam Lào bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chia sẻ khó khăn với bạn, tỉnh Quảng Nam cử Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca thay mặt lãnh đạo tỉnh sang thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ tỉnh Sê Kông số tiền 400 triệu đồng, tỉnh Chămpasak 200 triệu đồng góp phần khắc phục thiệt hại sau lũ lụt.

Tại tỉnh Sê Kông, đồng chí Thavon Phommalaylun - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Biên giới tỉnh kiêm Trưởng ban Phòng chống thiên tai tỉnh thay mặt, lãnh đạo, cán bộ và nhân dân địa phương cảm ơn tấm lòng, tình cảm chia ngọt sẻ bùi, láng giềng hoạn nạn luôn có nhau của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam... Tại tỉnh Chămpasak, đồng chí Bualin Vongphachanh - Phó Tỉnh trưởng kiêm Trưởng ban Phòng chống thiên tai tỉnh gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam lời cảm ơn sâu sắc. Đồng thời nhấn mạnh, việc lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sang thăm hỏi, động viên và trao tặng quà hỗ trợ tỉnh Chămpasak trong dịp này thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Được tin các tỉnh Nam Lào bị thiệt hại nặng do thiên tai, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có “Điện thăm hỏi” gửi đến đồng chí Bí thư - Tỉnh trưởng các tỉnh: Sê Kông, Chămpasak, Attapư và Salavan. Trong điện, đồng chí Phan Việt Cường đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam bày tỏ quan tâm trước tình hình ngập lụt hiện nay tại các tỉnh Nam Lào, nhất là tỉnh giáp biên Sê Kông; chuyển lời thăm hỏi chân thành và sâu sắc nhất tới đồng chí Bí thư - Tỉnh trưởng và nhân dân các tỉnh Nam Lào anh em, nhất là các gia đình bị ảnh hưởng. Đồng thời tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh và cá nhân các đồng chí Bí thư - Tỉnh trưởng, các tỉnh Nam Lào sẽ sớm vượt qua khó khăn và nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam hỗ trợ Sê Kông và Chămpasak khắc phục thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO