Sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng

TRẦN HỮU 24/01/2021 20:36

(QNO) - Chiều nay 24.1 - một ngày trước khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đường phố ở thủ đô Hà Nội trở nên lấp lánh cờ hoa nhằm chào mừng sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Tất cả đã sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: H.P
Tất cả đã sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng - ngày mai 25.1. Ảnh: H.P

Mọi lối dẫn vào Trung tâm Hội nghị quốc gia (quận Cầu Giấy, Hà Nội) - nơi diễn ra đại hội đều siết chặt an ninh. Hai ngày qua, nhiều nhân viên kiểm soát tần số điện của Bộ Thông tin - truyền thông gần như túc trực 24/24 giờ kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý các sự cố để đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt.

Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: H.P
Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi tổ chức đại hội. Ảnh: H.P

Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin - truyền thông được giao nhiệm vụ xử lý can nhiễu tần số liên lạc; phối hợp với các cơ quan an ninh - quốc phòng bảo vệ, đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt trong suốt thời gian diễn ra đại hội.

Ông Nguyễn Phương Đông - Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I thuộc Cục Tần số vô tuyến điện cho biết, thời điểm này đơn vị đã chuẩn bị hoàn tất, đưa phương tiện, máy móc, nhân lực vào hiện trường để “dò” các thiết bị lạ, đề phòng sự cố can nhiễu.

Nhân viên an ninh trao đổi nghiệp vụ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh: HP
Nhân viên an ninh trao đổi nghiệp vụ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh: HP

Tại Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm, trụ sở các cơ quan Trung ương, các tuyến đường vành đai, cửa ngõ thủ đô... rợp bóng cờ hoa, biểu ngữ, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu… tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi chào đón sự kiện chính trị lớn nhất trong năm.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Y tế đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn bộ đại biểu, nhân viên phục vụ, phóng viên, báo chí trong và ngoài nước.

Đến nay hơn 10.000 mẫu đã cho kết quả âm tính. Bộ Y tế cho biết, dù nước ta cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, nhưng nguy cơ xuất hiện ca bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng vẫn luôn thường trực. Do đó, đặt ra yêu cầu rất cao về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu dự đại hội, cán bộ, nhân viên phục vụ tổ chức đại hội.

Khu vực kiểm soát an ninh. Ảnh: H.P
Khu vực kiểm soát an ninh. Ảnh: H.P

Đến chiều 24.1, 20 đại biểu chính thức của Quảng Nam tham dự đại hội đã có mặt đông đủ tại thủ đô Hà Nội. Giai đoạn 2021 - 2025, chủ trương xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam là không đổi lấy tăng trưởng bằng mọi giá mà đánh đổi môi trường. Mục tiêu phấn đấu là trở thành tỉnh khá của cả nước, với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm 7,5 - 8%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 từ 110 - 113 triệu đồng.

Đường phố Hà Nội trở nên sạch sẽ, tươm tất hơn trong dịp diễn ra Đại hội XIII của Đảng.
Đường phố Hà Nội sạch sẽ, tươm tất dịp diễn ra Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: H.P

Dự báo về triển vọng phát triển sắp tới, bà Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, cơ hội phát triển đột phá đất nước trong nhiệm kỳ tới là điều hoàn toàn có thể thực hiện được, bởi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn lạc quan rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

“Mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam là Đảng đưa ra nhiều quyết sách sát thực tế hơn, phù hợp với đặc điểm thực tiễn của từng địa phương, phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển hiện đại” - bà Lan cho biết.

Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng XIII. Ảnh: H.P
Phóng viên tác nghiệp trước ngày diễn ra đại hội. Ảnh: H.P

Về hoạt động tác nghiệp của phóng viên, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành quy chế về hoạt động của trung tâm báo chí, quy định chi tiết đối với phóng viên, kỹ thuật viên trong quá trình tác nghiệp, phỏng vấn, ghi hình, lấy thông tin, hình ảnh trong thời gian diễn ra đại hội.

Thời điểm này đã có 474 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước; hơn 63 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của 26 hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam đăng ký tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO