Sớm tháo gỡ nút thắt kết cấu hạ tầng để phát triển bền vững đô thị Điện Bàn

QUỐC TUẤN 18/04/2020 09:06

(QNO) - Chiều 17.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn để nghe công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tham dự tại điểm cầu tỉnh có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc trực tuyến tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn chiều 17.4. Ảnh: Q.T

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị xã Điện Bàn đã hoàn thành 13/15 chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện năm 2020 đạt 36.380 tỷ đồng, gấp 2,04 lần so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,52%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm hơn 82%.

Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, đóng vai trò động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển; thương mại - dịch vụ tăng về giá trị sản xuất và chất lượng; nông nghiệp tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tỷ lệ hộ nghèo ở Điện Bàn hiện còn 1,3%; 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn đang bố trí lịch làm việc với các đảng bộ để cho ý kiến về nội dung, nhân sự đại hội. Đảng bộ xã Điện Quang đã tổ chức đại hội trước vào ngày 17 và 18.3; Đảng bộ Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức đại hội vào ngày 21.3; các đảng bộ còn lại đại hội trong cuối tháng 4 và kết thúc vào ngày 28.5.

Một góc KCN Điện Nam - Điện Ngọc. Ảnh: Q.T
Ngành công nghiệp thị xã Điện Bàn tiếp tục tăng trưởng khá. Trong ảnh: Một góc Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. Ảnh: Q.T

Đảng bộ thị xã cũng hoàn thành báo cáo chính trị (dự thảo lần 3), đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của Ban Chấp hành, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã; đồng thời đang dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. Bên cạnh đó cũng có kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với 30/30 trường hợp đủ điều kiện tái cử theo quy định.

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận những kết quả ấn tượng mà Đảng bộ thị xã Điện Bàn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó có việc phát triển bền vững thị xã nông thôn mới. Đồng chí Phan Việt Cường cũng lưu ý, Điện Bàn là đô thị mới, kết cấu hạ tầng còn nhiều nút thắt cần sớm tháo gỡ để phát triển bền vững, nhằm đảm bảo mục tiêu trở thành đô thị loại III trước năm 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sớm tháo gỡ nút thắt kết cấu hạ tầng để phát triển bền vững đô thị Điện Bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO