Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội

ANH ĐÔNG 17/01/2020 09:02

Năm 2019, bằng nhiều hình thức khác nhau, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò trong công tác nắm bắt dư luận xã hội và tập hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, qua nắm bắt dư luận cho thấy, nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến tình hình phức tạp trên biển Đông, vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Một bộ phận nhân dân bức xúc đối với vấn đề thu gom, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường; vi phạm an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, tội phạm ma túy, tín dụng đen…

Trong báo cáo về tình hình dư luận xã hội và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nêu nhiều vấn đề trọng tâm. Về xây dựng nông thôn mới, nhân dân một số địa phương phản ánh tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt vùng nông thôn và thực trạng nhiều nhà văn hóa thôn xuống cấp, không đủ công năng sử dụng sau sáp nhập thôn.

Liên quan đến chính sách cho cán bộ thôn, cử tri huyện Hiệp Đức cho rằng, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn khi thôi việc chưa đảm bảo công bằng. Ở địa bàn miền núi, theo phản ánh của một số cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, hiện nay việc xác định tộc danh một số dân tộc thiểu số trong tỉnh vẫn chưa thực hiện, chủ yếu là 2 dân tộc Ca Dong tách từ dân tộc Xơ Đăng và dân tộc Mơ Nông tách từ dân tộc Giẻ Triêng. Do đó, người dân đề nghị HĐND, UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành của Trung ương quan tâm nghiên cứu, thẩm định và giải quyết nguyện vọng của nhân dân.

Trên lĩnh vực quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, qua tổng hợp phản ánh, kiến nghị của cử tri cho thấy, nhiều dự án tại các địa phương triển khai chậm, đặc biệt là phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện còn nhiều bất cập, chưa thỏa đáng. Đơn cử như dự án Khu quy hoạch thôn Hương Yên (xã Hương An, huyện Quế Sơn), dự án Đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa (Núi Thành), dự án Thủy điện Sông Bung 4 (Nam Giang), dự án Làng Đại học (Điện Bàn)…

Trong vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, người dân bày tỏ sự bức xúc với tình trạng rác thải ứ đọng dọc các tuyến đường nông thôn thời gian qua. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đầu tư trang thiết bị đồng bộ hệ thống thùng rác đã phân loại (rác hữu cơ, rác tái chế, rác khó phân hủy) để cùng nhân dân thực hiện tốt việc phân loại rác thải.

Người dân cũng đã “điểm chỉ” khá nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm, dù bị phản ánh nhiều lần nhưng xử lý chưa dứt điểm, như: Công ty Chăn nuôi heo Hùng Vân (xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước), Công CP Than nhiệt điện Nông Sơn, Công ty Chế biến gia sức Hải Thành Công (xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc)…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO