Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

VINH ANH 22/01/2021 16:00

(QNO) - Sáng nay 22.1, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại điểm cầu Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng, Lê Thái Bình chủ trì.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca quán triệt một số nội dung xung quanh công tác bầu cử với các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca quán triệt một số nội dung tại điểm cầu Quảng Nam xung quanh công tác bầu cử. Ảnh: VINH ANH

Cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện được lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt việc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; việc tổ chức các hội nghị cử tri và công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tham gia công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm số một của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương; đề nghị hệ thống Mặt trận nghiên cứu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản hướng dẫn liên quan để triển khai công tác bầu cử tới từng địa bàn khu dân cư.

Theo đó, Mặt trận các địa phương cần khẩn trương và chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan để hội nghị hiệp thương hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 3 - 17.2; hội nghị hiệp thương lần thứ hai xong trước ngày 19.3 và lần thứ ba xong trước ngày 18.4.2021.

Đặc biệt, chậm nhất đến 17 giờ ngày 14.3, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác diễn ra từ ngày 21.3 đến 13.4. Chậm nhất ngày 13.4 phải hoàn thành việc xác minh và trả lời các vụ việc cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Ngày 24.4 phải gửi danh sách người ứng cử tới Hội đồng bầu cử quốc gia. Ngày 28.4, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức ứng cử để ngày 23.5.2021 diễn ra bầu cử toàn quốc đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO