Trường Chính trị Quảng Nam: Xây dựng trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xứng tầm

NGUYÊN ĐOAN 27/02/2021 10:59

(QNO) - Chiều 26.2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Trường Chính trị Quảng Nam về Đề án trường chính trị chuẩn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính dự buổi làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc chiều 26.2. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc làm việc chiều 26.2. Ảnh: N.Đ

Nâng chuẩn trường chính trị

Trong 5 năm (2016 – 2020), Trường Chính trị Quảng Nam đào tạo 72 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 4.680 học viên; tổ chức 90 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho 7.200 học viên.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Chính trị Quảng Nam phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức 5 lớp cao cấp lý luận với 413 học viên và lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ quy hoạch cấp ủy tỉnh cho 97 học viên; phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức đào tạo 3 lớp cao học với 127 học viên.

Theo ông Thái Viết Tường – Hiệu trưởng Trường Chính trị, cùng với đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cũng được cán bộ, giảng viên nhà trường chú trọng thực hiện tốt. Hằng năm, cán bộ, giảng viên nhà trường tổ chức nghiên cứu 5 đến 6 đề tài khoa học cấp cơ sở, tổng kết hàng chục vấn đề thực tiễn nhằm giúp giảng viên tiếp cận, trải nghiệm với cơ sở, với thực tiễn công tác ở các cơ quan, ban ngành, địa phương. 

“Qua đó, giúp bổ sung kiến thức thực tế làm chất liệu trong quá trình giảng dạy, khắc phục tình trạng dạy lý luận không gắn với thực tế. Lãnh đạo nhà trường tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp trường, cấp tỉnh, tiêu biểu như hội thảo nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chính Minh; 70 năm Cách mạng tháng Tám... “Vai trò của trường chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”… – ông Tường cho biết.

Cũng theo ông Thái Viết Tường, đến nay Trường Chính trị Quảng Nam có 37 cán bộ, viên chức; trong đó, có 30 giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm; 7 viên chức làm công tác hành chính không giữ ngạch giảng viên.

Nêu định hướng xây dựng Trường Chính trị Quảng Nam thành trường chuẩn trong thời gian tới, ông Thái Viết Tường cho biết, hiện nhà trường cơ bản đạt được hai nhóm tiêu chí so với 6 nhóm tiêu chí của dự thảo Quy định tiêu chí trường chính trị chuẩn và quy trình công nhận trường chính trị tỉnh do Học viện Chính trị Hồ Chí Minh xây dựng, đang trình Ban Bí thư quyết định. Đó là hai tiêu chí về cơ chế, thể chế và tiêu chí về xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương.

“Để đảm bảo các nhóm tiêu chí theo quy định, Trường Chính trị đang lập Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trên cơ sở đó, nhà trường tập trung xây dựng, hoàn thiện các nội dung chưa đảm bảo theo tiêu chí theo quy định” – ông Tường nhấn mạnh.

Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức lớp bồi dưỡng quy hoạch cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.Đ
Trường Chính trị Quảng Nam phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức lớp bồi dưỡng quy hoạch cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.Đ

Khẳng định được uy tín

Lãnh đạo Trường Chính trị cho biết, để hoàn thiện tiêu chí về đội ngũ cán bộ, viên chức, nhà trường xây dựng kế hoạch chọn cử, động viên cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo tiến sĩ. Hiện, có hai giảng viên đang học tiến sĩ và hai người đang làm hồ sơ thi tuyển trong năm 2021. Theo kế hoạch, đến năm 2021 nhà trường có 4 tiến sĩ, 80% giảng viên và 100% cán bộ lãnh đạo cấp trường, cấp khoa tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao những kết quả hoạt động của Trường Chính trị Quảng Nam thời gian qua. Nhất là trường đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, khẳng định được uy tín của trường chính trị cấp tỉnh trong khu vực.

Đồng thời hoan nghênh sự chủ động của lãnh đạo nhà trường – sắp tới mới có quy định chính thức của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn, song đã bắt tay xây dựng một bước đề án giai đoạn mới. Điều này cho thấy quyết tâm chính trị cao của nhà trường trong việc nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức năng.

Cho ý kiến góp ý đối với từng nhóm tiêu chí của đề án và các kiến nghị được nêu ra từ lãnh đạo nhà trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất giao Trường Chính trị tỉnh chủ trì xây dựng Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng”, phấn đấu trong quý II.2021 hoàn thiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

“Trong đề án cần đề cập rõ nội dung hỗ trợ kinh phí đối với giảng viên tham gia đào tạo tiến sĩ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến, căn cứ vào đó UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan xây dựng cơ chế hỗ trợ trình HĐND tỉnh thông qua, với hành lang pháp lý, trình tự thủ tục chặt chẽ, phù hợp với các quy định của Đảng” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nêu quan điểm.

Cũng theo đồng chí Trần Văn Tân, khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, Ban Cán sự Đảng ủy UBND tỉnh sẽ giao Sở Kế hoạch và đầu tư lập dự án đầu tư công trung hạn 2022 – 2026 để trình HĐND tỉnh quyết định đối với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường Chính trị Quảng Nam đạt chuẩn như định hướng của đề án.

Có tầm nhìn lâu dài, chắc chắn từng nội dung, không chắp vá

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Trường Chính trị Quảng Nam đã thực hiện tốt chức năng được giao, đặc biệt, đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc xây dựng đề án và tổ chức thực hiện rất nghiêm túc, đúng quy định, nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, góp phần quan trọng cho việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Uy tín của trường khẳng định rõ, khắc phục được những tồn tại, hạn chế của những năm trước đây.

Tuy nhiên, nhu cầu học tập của cán bộ còn rất lớn và Quảng Nam xác định việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ ở nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tiếp theo là công việc hết sức quan trọng. Theo đó, về lâu dài, nhà trường xây dựng Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư” trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Đề án cần mang tính quy mô, có tầm nhìn chiến lược, gắn với định hướng đến xây dựng đạt chuẩn bước hai; chắc chắn từng nội dung, không chắp vá nhằm xây dựng xứng tầm một trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Còn nhiệm vụ trước mắt, Trường Chính trị tỉnh chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó, chú ý bồi dưỡng cấp ủy các cấp sau đại hội, bồi dưỡng HĐND nhân dân các cấp. Các đối tượng này cần phải được bồi dưỡng khẩn trương để nhanh chóng gánh vác công việc.

Về công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nói, đây là chức năng thứ hai của Trường Chính trị được quy định tại Quy định 09 của Ban Bí thư - là công việc hết sức phong phú, quan trọng. Theo đó, đồng chí gợi ý, nhà trường giúp tỉnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đối với những chương trình phát triển mới ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Đối với những vấn đề áp dụng trong thực tiễn nhưng không phù hợp cũng cần nghiên cứu, đánh giá nhằm có tiếng nói với cấp trên kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trường Chính trị Quảng Nam: Xây dựng trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xứng tầm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO