Vững thế trận nơi tiền tiêu

QUỐC TUẤN 13/01/2020 09:35

Cuối tuần qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng có chuyến thăm, chúc tết trên xã đảo Tân Hiệp (TP.Hội An), động viên quân dân Cù Lao Chàm đón một mùa tết an lành, đồng thời tiếp tục phấn đấu lao động, sản xuất chiến đấu để giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm hỏi, chúc tết gia đình chính sách tại Cù Lao Chàm. Ảnh: Q.T
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm hỏi, chúc tết gia đình chính sách tại Cù Lao Chàm. Ảnh: Q.T

Cù Lao Chàm những ngày cuối đông thật bình yên. Dưới mái hiên rêu xanh, có cụ bà thong thả xếp lá dong phụ cháu con chuẩn bị nấu bánh chưng, bánh tét. Cụ nở nụ cười móm mém với những người khách từ đất liền. Bên vệ đường, có anh ngư dân tất bật sơn sửa chậu cây cảnh cho kịp trang trí ngôi nhà khi đất trời vào xuân.

Bà Phạm Thị Mỹ Hương - Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp thông tin: “Bà con trên đảo rất háo hức khi được biết năm nay chính quyền thành phố quyết định tổ chức bắn pháo hoa ở Cù Lao Chàm vào đêm giao thừa”...

Dẫn đầu đoàn công tác thăm, chúc tết quân và dân trên xã đảo Tân Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng bày tỏ vui mừng trước sự “thay da đổi thịt” ngày một ấn tượng của Cù Lao Chàm khi xây dựng thành công xã nông thôn mới, không còn hộ nghèo và 3 năm liên tiếp gần đây tự cân đối thu chi ngân sách.

Bà Năm - cư dân thôn Bãi Làng bộc bạch, dù mùa câu cá hố dịp cận tết không được khả quan lắm nhưng năm nay thu nhập của dân trong làng vẫn ổn định nhờ vào hoạt động du lịch.

“Nhiều gia đình trong làng đã bàn nhau đặt quật cảnh trong đất liền rồi ít hôm nữa tàu sẽ chở ra. Mấy ngày nay tàu cập bến đảo chở toàn hàng hóa, bánh trái, cây cảnh phục vụ tết nên không khí rôm rả lắm” - bà Năm nói.

Tết cổ truyền của dân tộc đã cận kề, những đơn vị quân đội đóng chân tại bến Cửa Đại và ở xã đảo Tân Hiệp vẫn miệt mài với công tác rèn luyện, tuần tra giữ gìn bình yên, chủ quyền an ninh biển đảo quốc gia.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết, những dịp lễ tết luôn là thời điểm phức tạp, cơ hội để nhiều đối tượng lợi dụng thực hiện ý đồ xấu, nên đơn vị đã lên kế hoạch đảm bảo yêu cầu duy trì tối thiểu 70% quân số trực chiến dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Được biết trong mùa tết này, dù đã đến hạn ra quân nhưng một số chiến sĩ đóng quân tại Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã tình nguyện xin phép lãnh đạo được ở lại đón tết cùng đơn vị.

Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm thông tin: “Để gắn kết thêm tình quân dân, đơn vị chủ trương dịp tết cổ truyền tới đây sẽ cử cán bộ phụ trách hộ gia đình xuống ăn tết với bà con”.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ biên phòng đóng chân trên đảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng gửi gắm: “Những người lính ở biên cương dù là vùng núi hay miền biển luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, vất vả, nhưng với phẩm chất của người lính Cụ Hồ, mong các đồng chí gác lại niềm riêng để luôn chủ động sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vững thế trận nơi tiền tiêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO