Xã Quế Trung phấn đấu lên thị trấn vào đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026

NGUYÊN ĐOAN 07/02/2020 15:14

(QNO) - Sáng nay 7.2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy có cuộc làm việc với Đảng ủy xã Quế Trung (Nông Sơn) về kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy xã Quế Trung sáng 7.2. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy xã Quế Trung sáng 7.2. Ảnh: N.Đ

Báo cáo tại cuộc làm việc, Đảng ủy xã Quế Trung cho biết, địa phương thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Cuối năm 2019, xã Quế Trung về đích nông thôn mới.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, ông Trà Tiến Tài - Bí thư Đảng ủy xã Quế Trung cho biết, dự kiến sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ xã vào cuối tháng 5.2020. Đến nay, có 14/14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã tiến hành đại hội. Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đã hoàn thành dự thảo (lần thứ nhất); đang trình lấy ý kiến góp ý của các chi bộ trực thuộc, các đồng chí nguyên lãnh đạo xã, lão thành cách mạng. Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã triển khai thực hiện đúng theo quy định, quy trình theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện. Trong đó chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự, bổ sung hồ sơ nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định...

Quang cảnh cuộc làm việc giữa đoàn công tác của Tỉnh ủy với Đảng ủy xã Quế Trung sáng 7.2. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quế Trung đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phân tích về các mặt còn hạn chế, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của xã, đồng chí Lê Văn Dũng cho rằng, trong định hướng giai đoạn mới, Quế Trung cần ưu tiên xây dựng quy hoạch và đầu tư nguồn lực để diện mạo xứng tầm với một đô thị loại 5, là trung tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Nông Sơn, hướng đến phát triển trở thành thị trấn vào đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, địa phương phải làm thật tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức xây dựng đô thị, cộng đồng trách nhiệm trong việc xây dựng đưa Quế Trung phát triển trở thành thị trấn như định hướng.

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng đã đến khảo sát mô hình làng du lịch sinh thái Đại Bình (xã Quế Trung) và tìm hiểu hoạt động sản xuất dầu mè đen của Hợp tác xã Nông nghiệp - dịch vụ - du lịch Đại Bình. Ảnh: N.Đ
Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến khảo sát mô hình làng du lịch sinh thái Đại Bình (xã Quế Trung) và tìm hiểu hoạt động sản xuất dầu mè đen của Hợp tác xã Nông nghiệp - dịch vụ - du lịch Đại Bình. Ảnh: N.Đ

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng yêu cầu Đảng ủy xã Quế Trung cần tập trung vào 3 nhiệm vụ quan trọng. Đó là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện về chỉ đạo Đại hội các cấp nhằm tạo nhận thức nhất quán, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện, nhất là làm tốt công tác xây dựng dự thảo văn kiện báo cáo chính trị và thực hiện công phu, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định đối với công tác nhân sự. Tổ chức phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội hiệu quả, thiết thực tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xã Quế Trung phấn đấu lên thị trấn vào đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO