Cây trồng cạn thất thu

TƯ RUỘNG 17/09/2019 11:27

Cách đây vài ngày, lên huyện miền núi Nông Sơn tìm hiểu tình hình thu hoạch các loại cây trồng cạn chủ lực của vụ hè thu 2019, Tư tôi tình cờ thấy anh Ba Lộc Đông ở xã Quế Lộc trút đậu phụng ra sân phơi. 

Nghe hỏi chuyện mùa màng, anh Ba liền chậc lưỡi: “Hè thu năm nay, gia đình tui sản xuất 4 sào đậu phụng bằng loại giống mới L14. Giai đoạn đầu, nhờ nguồn nước tưới cơ bản đảm bảo nên cây đậu sinh trưởng và phát triển khá tốt. Thế nhưng, khi ruộng đậu bắt đầu thời kỳ ra hoa rộ thì nắng nóng gay gắt xuất hiện nhiều đợt kéo dài trên diện rộng khiến quá trình thụ phấn và tạo trái bị ảnh hưởng lớn, dẫn đến năng suất đạt rất thấp. Vụ hè thu 2018, nhờ thời tiết tương đối thuận lợi và các loại sâu bệnh nguy hiểm ít gây hại nên bình quân 1 sào đậu phụng tui thu được 60kg khô. Còn mùa này, sau khi phơi phóng xong, họa may kiếm được 27kg/sào”.

Động viên anh Ba Lộc Đông vài lời, Tư tôi tiếp tục khảo sát thực tế tại địa bàn xã Quế Lâm và lại nghe nhà nông nơi đây than phiền về chuyện thất thu sản lượng bắp vụ hè thu 2019. Vừa ngồi bóc hạt bắp lai ra khỏi cùi, chị Sáu Tứ Trung vừa nói: “Vợ chồng tui có 5 sào đất màu, hè thu này chỉ trồng duy nhất giống bắp lai NK7328 trên số diện tích đó. Đầu tháng 6 dương lịch, thấy ruộng bắp lên xanh mướt, tôi khấp khởi mừng và hy vọng sẽ có một mùa bội thu. Tuy nhiên, khi cây bắp bước vào giai đoạn vươn lóng thì bỗng dưng sâu keo mùa thu bùng phát mạnh và cắn phá hết sức nghiêm trọng. Đặc biệt, đến thời kỳ ruộng bắp đồng loạt trổ cờ - phun râu thì nắng hạn hoành hành dữ dội khiến cả 5 sào đều sinh trưởng kém, ra ít trái và trái rất nhỏ. Hè thu năm trước, nhờ nhiều yếu tố thuận lợi nên năng suất bắp bình quân đạt 200kg khô/sào, còn vụ này cao tay lắm chỉ đạt chừng 65kg khô/sào”.

Trao đổi với Tư Ruộng, ông Trần Văn Lưu – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Nông Sơn cho biết, hè thu 2019 nông dân trên địa bàn 7 xã của huyện gieo trồng tổng cộng 78ha đậu phụng và 295ha bắp. Từ đầu đến cuối vụ do nắng nóng quá khốc liệt nên hầu hết diện tích đậu phụng và bắp nêu trên đều phát triển kém, từ đó dẫn đến sản lượng của 2 loại cây trồng cạn chủ lực này đạt rất thấp. “Thống kê tại nhiều vùng trong những ngày qua cho thấy, hè thu năm nay năng suất đậu phụng bình quân toàn huyện chỉ đạt 5,3 tạ/ha, giảm 6,7 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm ngoái. Trong khi đó, do thời tiết khắc nghiệt và sâu keo mùa thu (tên khoa học là Spodoptera frugiperda) gây hại trên diện rộng nên năng suất bắp bình quân của Nông Sơn trong vụ này cũng chỉ đạt 13 tạ/ha, giảm 27 tạ/ha so với hè thu 2018. Cần nói thêm, riêng tại xã Quế Lâm, mùa này nông dân địa phương sản xuất 156ha bắp và năng suất bình quân chỉ đạt 6,4 tạ/ha” – ông Lưu nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cây trồng cạn thất thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO