Thu nhập khá từ cây trồng trái vụ

TƯ RUỘNG 08/10/2019 10:49

Cách đây vài ngày, khi khảo sát tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp tại huyện Duy Xuyên, Tư tôi thấy vợ chồng ông Lê Bản Chín ở khối phối Long Xuyên 2 (thị trấn Nam Phước) đang lom khom thu hái ruộng đậu bắp nên lân la hỏi chuyện. 

Hơn 1 tháng nay, bình quân mỗi ngày ông Lê Bản Chín ở khối phố Long Xuyên 2 (Nam Phước, Duy Xuyên) thu về 350 nghìn đồng từ ruộng đậu bắp trái vụ. Ảnh: T.R
Hơn 1 tháng nay, bình quân mỗi ngày ông Lê Bản Chín ở khối phố Long Xuyên 2 (Nam Phước, Duy Xuyên) thu về 350 nghìn đồng từ ruộng đậu bắp trái vụ. Ảnh: T.R

Ông Chín cho biết, đầu tháng 7 dương lịch, gia đình ông tiến hành cải tạo 750m2 đất màu rồi triển khai gieo trồng giống đậu bắp Trang Nông, thời gian qua ruộng đậu bắp phát triển tốt và cho năng suất cao. “Hơn 1 tháng trở lại đây, chiều nào vợ chồng tôi cũng hái ít nhất 50kg đậu bắp và cân bán ngay tại ruộng cho thương lái từ chợ Nam Phước lên mua với giá bán bình quân 7 nghìn đồng/kg, trung bình mỗi ngày tôi thu về 350 nghìn đồng. Nếu thời tiết thuận lợi, việc thu hoạch sẽ kéo dài thêm 25 - 30 ngày nữa, sau đó sẽ chặt thân và tiếp tục chăm bón lứa đậu bắp tái sinh. Theo ước tính sơ bộ, mùa đậu bắp trái vụ này tôi sẽ kiếm được không dưới 17 triệu đồng, trong khi đó, chi phí chỉ tốn khoảng 1,3 triệu đồng” – ông Lê Bản Chín nói.

Cuối tuần rồi, về thăm quê, Tư tôi nghe ông Phan Long ở thôn Trung Vĩnh (xã Quế Xuân 1, Quế Sơn) bảo rằng, nhờ mô hình trồng khổ qua trái vụ mà thời gian qua gia đình ông có nguồn thu nhập đáng kể. Ông Long cho hay, giữa tháng 7 năm nay, ông tiến hành xuống giống khổ qua trên diện tích 150m2 đất vườn. Sau khoảng 50 ngày chăm bón, giàn khổ qua cho thu hoạch lứa quả đầu tiên. “Năm ngoái, gia đình tôi cũng làm khổ qua trái vụ nhưng do ruồi đục quả hoành hành dữ dội và giá bán sản phẩm trên thị trường thấp dẫn đến hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Còn năm nay, nhờ ruồi đục quả không gây hại, tư thương mua sản phẩm với mức giá cao nên số tiền thu về tương đối khá. Từ đầu tháng 9 dương lịch đến nay, tôi đã thu hoạch được 400kg quả khổ qua, bán với giá bình quân 12 – 15 nghìn đồng/kg thì tổng giá trị đạt xấp xỉ 5,5 triệu đồng. Nếu mưa lũ không xuất hiện, từ nay đến cuối vụ tôi sẽ kiếm thêm 2 – 2,5 triệu đồng nữa” – ông Long chia sẻ.

Theo tìm hiểu của Tư Ruộng, từ đầu tháng 7.2019 đến nay, tại nhiều địa phương của tỉnh như Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành... nhà nông tổ chức gieo trồng đậu bắp, khổ qua, mướp, bầu, cà tím và những loại rau ăn lá trái vụ với tổng diện tích hơn 350ha đất. Nhờ năm nay bão lũ đến muộn nên thời gian qua hàng nghìn hộ dân rất phấn khởi vì có nguồn thu nhập cao. Theo ước tính của nhiều nông hộ, hiện nay bình quân 1ha đất trồng rau quả trái vụ đạt giá trị từ 120 – 180 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thu nhập khá từ cây trồng trái vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO