Khen thưởng 56 mô hình, giải pháp sáng tạo năm 2019

VINH ANH 02/10/2019 15:03

(QNO) - Sáng 27.9, Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở KH&CN, Sở GD-ĐT, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 và hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 8.

Trao thưởng nhóm học sinh đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12. Ảnh: VINH ANH
Trao thưởng nhóm học sinh đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12. Ảnh: VINH ANH

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 đã nhận được 158 mô hình, giải pháp kỹ thuật gửi dự thi thuộc 5 lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiệt với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Trong đó có 119 mô hình, giải pháp vượt qua vòng sơ tuyển. Qua chấm chọn, ban tổ chức quyết định trao 41 giải thưởng cho các mô hình, giải pháp, gồm 5 giải nhất, 9 giải nhì, 9 giải ba và 18 giải khuyến khích.

Trao giải nhì cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: VINH ANH
Trao giải nhì cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: VINH ANH

Đối với hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 8 đã nhận được 36 giải pháp kỹ thuật gửi dự thi thuộc 6 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông - lâm - ngư nghiệp, TN&MT; y dược; GD-ĐT. Ban tổ chức quyết định trao 15 giải cho các giải pháp kỹ thuật, trong đó nhóm tác giả đến từ Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh xuất sắc giành giải nhất với giải pháp “Xây dựng công cụ quản lý, vận hành và phân quyền tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu Quảng Nam”.

Trao thưởng nhóm tác giả đoạt giải nhất hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 8. Ảnh: VINH ANH
Trao thưởng nhóm tác giả đoạt giải nhất hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 8. Ảnh: VINH ANH

Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng ngày càng thu hút nhiều học sinh tham gia, khơi dậy được đam mê nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật, giúp các em tự tin hơn trong việc nghiên cứu, sáng tạo. Trong khi đó, hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã tạo được phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật trong các cơ quan, đơn vị, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Anh Thủy Ngọc Phong - Giám đốc Công ty TNHH Tự động hóa Robowind (bên phải) - một tác giả từng dự thi và được khen thưởng tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng - dành tặng 17,6 triệu đồng để khen thưởng học sinh đoạt giải năm 2019. Ảnh: VINH ANH
Anh Thủy Ngọc Phong - Giám đốc Công ty TNHH Tự động hóa Robowind (bên phải) - một tác giả từng dự thi và được khen thưởng tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng - dành tặng 17,6 triệu đồng để khen thưởng học sinh đoạt giải năm 2019. Ảnh: VINH ANH

Theo Nghị quyết 04/2019 ngày 12.7.2019 của HĐND tỉnh, mức thưởng dành cho các tổ chức, cá nhân có công trình giải pháp, đề tài đoạt giải thưởng tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh là: giải nhất 35 triệu đồng, giải nhì 25 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng, giải khuyến khích 5 triệu đồng. Mức thưởng dành cho cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng là: giải đặc biệt 15 triệu đồng, giải nhất 10 triệu đồng, giải nhì 7 triệu đồng, giải ba 5 triệu đồng và giải khuyến khích 2 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khen thưởng 56 mô hình, giải pháp sáng tạo năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO