Alăng Reo rất cần sự giúp đỡ

ĐĂNG NGUYÊN 13/12/2019 13:31

“Em mới chuyển chồng xuống Bệnh viện Đà Nẵng rồi. Chạy vạy được ít đồng, chứ không biết làm sao, được chừng nào thì hay chừng đó thôi”. Tôi đọc tin nhắn của chị Jơđêl Thị Sâm (dân tộc Cơ Tu, ở thôn Pơr’ning, xã Lăng, huyện Tây Giang) mà thấy xót vô cùng. Chồng chị, anh Alăng Reo sau nhiều năm bị chứng bệnh đái tháo đường, giờ chuyển sang nhiễm trùng máu.

Alăng Reo tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Đ.N
Alăng Reo tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Đ.N

Chị Sâm kể, trước đó, sau thời gian điều trị tại bệnh viện tuyến huyện, Reo được người nhà chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa miền núi phía bắc Quảng Nam tại Đại Lộc. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Reo bị nhiễm trùng máu nghi do ký sinh trùng tổ gan, cần phải được chuyển xuống Bệnh viện Đà Nẵng để lọc máu. Biến chứng của căn bệnh, khiến một bên mắt Reo bị sưng vù. Gần một tháng nay, kể từ khi chồng Sâm nhập viện, một mình Sâm tất tả vừa lo hai đứa con nhỏ, vừa chăm cho chồng. Cuối năm, giáp hạt, nương rẫy Sâm cũng bỏ hoang. “Hiện mình không biết lấy tiền từ đâu để lọc máu cho chồng” - Sâm ngậm ngùi.

Ông Bríu Hùng - Chủ tịch UBND xã Lăng cho hay, hoàn cảnh của vợ chồng Reo rất khó khăn. Nhiều năm nay, do liên tục ốm đau, bệnh tật nên vợ chồng Reo vẫn phải ở nhờ căn nhà của bố mẹ. Gánh nặng chi phí thuốc men khiến cuộc sống gia đình của Reo thêm khốn khó. Vì thế, thông qua Báo Quảng Nam, ông Hùng mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các mạnh thường quân giúp vợ chồng Reo có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về địa chỉ: Jơđêl Thị Sâm, phòng 407, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng; số điện thoại: 0383426109. Hoặc Phòng Hành chính - Trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp Alăng Reo).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Alăng Reo rất cần sự giúp đỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO