Nỗi lòng người cha bại liệt

VÕ BÌNH NGUYÊN 03/01/2020 09:58

Vốn là trụ cột chính của gia đình, nay anh Đoàn Văn Khánh (SN 1986, trú thôn Vân Tây, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) bị bại liệt sau tai nạn lao động. Hoàn cảnh của anh hiện vô cùng éo le, khốn khó bởi không có tiền chữa trị bệnh.

Anh Đoàn Văn Khánh hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Ảnh: N.TRANG
Anh Đoàn Văn Khánh hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Ảnh: N.TRANG

Gặp chúng tôi tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Tâm - vợ anh Khánh nghẹn ngào kể lại, anh Khánh trước kia làm nghề thợ xây. Hồi tháng 6.2019, đang làm công trình ở Hội An thì bị té ngã dẫn đến đa chấn thương, gãy cột sống lưng.

Kể từ ngày chồng gặp nạn, chị Tâm nghỉ việc ở công ty may ra bệnh viện chăm chồng. Trải qua ca phẫu thuật mổ cố định cột sống thắt lưng và 2 lần mổ ghép da, anh Khánh đã vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, hai chân anh không thể cử động và ngày càng teo tóp bởi di chứng tổn thương tủy sống.

Từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, chị Tâm đưa chồng ra Bệnh viện Đà Nẵng, rồi đến Bệnh viện Phục hồi chức năng những mong sẽ chữa hết bệnh. Chị Tâm nói: “Có bảo hiểm, nhưng một số chi phí phẫu thuật và thuốc men phải chi tiền. Mình đã chạy vạy vay mượn khắp nơi hơn 100 triệu đồng rồi; nay không còn chỗ để mượn nữa, mong các nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ!”.

Anh Khánh và chị Vân có hai người con, cháu lớn 12 tuổi, cháu nhỏ hơn 2 tuổi, đang ở nhờ nhà ông bà nội. Ông bà già yếu, quanh năm làm ruộng, cuộc sống cũng khó khăn. Hiện tại, vì nằm liệt một chỗ quá lâu nên phần thịt cột sống lưng của anh Khánh có dấu hiệu lở loét, mưng mủ.

Chị Tâm ước muốn có khoản tiền trang trải thuốc men, phẫu thuật vá vết loét cho anh Khánh, nhưng chị không còn chỗ dựa nào có thể nương nhờ. Chia sẻ với chúng tôi, anh Khánh nói: “Từng là trụ cột gia đình, nay tôi lại trở thành gánh nặng cho vợ con. Tôi mong có điều kiện tiếp tục chữa bệnh để sớm trở về với mấy đứa con. Xa chúng, tôi nhớ quá!”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: anh Đoàn Văn Khánh, thôn Vân Tây, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình; số điện thoại: 0932554365. Hoặc Phòng Hành chính - Trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNN Chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp anh Đoàn Văn Khánh).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nỗi lòng người cha bại liệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO