Ước mơ của Thúy

THANH NGUYÊN 28/02/2020 13:39

Cha qua đời vì bệnh nan y, anh trai bị bệnh đao bẩm sinh, mẹ bị bệnh gai cột sống, đi lại khó khăn vẫn phải mưu sinh với gánh xôi nuôi con ăn học là gia cảnh khốn khó của Nguyễn Thanh Thúy, ngụ tại tổ 2 khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Ngoài giờ học, Thúy còn lao động phụ giúp mẹ nấu xôi, sữa đậu nành và lau chùi xoong, nồi... Ảnh: T.N
Ngoài giờ học, Thúy còn lao động phụ giúp mẹ nấu xôi, sữa đậu nành và lau chùi xoong, nồi... Ảnh: T.N

Sinh ra trong một gia đình không may gặp nhiều nghịch cảnh, bản thân Nguyễn Thanh Thúy đã bị bệnh cột sống bẩm sinh, đi lại khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Đặc biệt 3 năm học cấp ba tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã Điện Bàn), Thúy đạt nhiều giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học lớp 10 và 11, Thúy giành được huy chương bạc môn Sử ở kỳ thi Olympic; năm lớp 12 được chọn vào đội bồi dưỡng môn Vật lý và xuất sắc giành giải nhì trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh… Kết quả thi vào đại học của Thúy cũng khá cao với 23,95 điểm khối A (Toán: 8,2 điểm, Lý: 8,25 điểm và Hóa: 7,5 điểm).

Ngày vào đại học, mẹ Thúy đã vay mượn bà con chòm xóm, họ hàng để trang trải chi phí học tập cho con. Nhưng lâu dài, Thúy khó có thể theo đuổi ước mơ khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Cách đây hơn 5 năm, cha của Thúy là ông Nguyễn Sơn, không may lâm bệnh ung thư gan và qua đời. Mẹ Thúy là bà Huỳnh Thị Nhường mắc bệnh gai cột sống nhưng vẫn phải cố gắng chạy chợ với thúng xôi, thùng sữa đậu nành mỗi buổi sáng. Anh đầu của Thúy là Nguyễn Viết Phước (25 tuổi) bị bệnh đao bẩm sinh. Vì vậy, gánh nặng trụ cột gia đình càng đè lên đôi vai gầy của người mẹ...

Ông Huỳnh Thuận - Trưởng khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc sẻ chia: “Dù gia cảnh ngặt nghèo nhưng Nguyễn Thanh Thúy giàu nghị lực, khát vọng vượt khó vươn lên học giỏi. 4 năm đại học của Thúy đang còn ở phía trước, mong rằng các nhà hảo tâm sẻ chia, đùm bọc để Thúy có thể tiếp tục hoàn thành ước mơ”.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ và chia sẻ yêu thương xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thanh Thúy, tổ 2 khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0764569466; hoặc muốn biết thêm thông tin về hoàn cảnh của Thúy xin liên lạc ông Huỳnh Thuận, số điện thoại 0917.986.070. Hoặc Phòng Hành chính - Trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNN Chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp Nguyễn Thanh Thúy).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ước mơ của Thúy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO